1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV tuyển Thái Lan vẫn tự tin sau thất bại trước Uzbekistan

(Dân trí) - Dù Thái Lan thất bại trong trận đấu quốc tế đầu tiên dưới thời HLV Rajevic (người Serbia), nhưng vị HLV này vẫn cho biết ông lạc quan về tương lai của đội tuyển, đồng thời tái khẳng định mục tiêu của bóng đá Thái Lan là hướng về đấu trường Asian Cup và World Cup.

Ở trận đấu giao hữu mới đây với Uzbekistan tại Tashkent, Thái Lan thất bại với tỷ số 0-2, nhưng HLV Rajevic không mấy bi quan về thất bại vừa nêu. Vị HLV trưởng của đội bóng đất Chùa Vàng nói: “Chúng tôi đã chơi tốt trong hiệp 1, tạo ra nhiều cơ hội nhưng không thể ghi bàn”.

“Thái Lan không nên để thua bàn đầu tiên, còn về bàn thua thứ 2, chúng tôi chẳng thể làm gì hơn vì đấy là pha ghi bàn quá đẹp” – HLV Rajevic nói thêm – “Đúng là không tốt khi thất bại, nhưng cầu thủ của tôi có thêm nhiều kinh nghiệm sau trận gặp Uzbekistan”.

Thái Lan khẳng định họ sẽ bắt kịp trình độ của nhóm đầu châu Á
Thái Lan khẳng định họ sẽ bắt kịp trình độ của nhóm đầu châu Á

HLV Rajevic cũng khẳng định mục tiêu xa của bóng đá Thái Lan: “Chúng tôi sẽ xây dựng đội bóng cho tương lai, với các giải đấu quan trọng như World Cup và Asian Cup. Chúng tôi sẽ xây dựng đội bóng nằm trong nhóm đầu châu Á. Mỗi thất bại là một bài học cho các cầu thủ của tôi”.

Người tiền nhiệm của HLV Rajevic là ông Kiatisuk từng thất bại trong việc đưa Thái Lan vào VCK World Cup 2018, cũng như thất bại trong việc đưa đội tuyển U23 Thái Lan đến Olympic Rio 2016. Đấy là lý do mà Kiatisuk phải rút lui.

Chính vì thế, ngay sau khi nhận nhiệm vụ dẫn dắt đội bóng đất Chùa Vàng, kế nhiệm Kiatisuk, HLV Rajevic lập tức được Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) giao cho chỉ tiêu đưa đội tuyển Thái vào VCK World Cup 2022.

Chính chủ tịch FAT, ông Somyot Poompunmuang nói về đội bóng của HLV Rajevic: “Tôi có xem trận đấu qua TV, và nhiều người nói với tôi rằng đội tuyển có phong độ tốt. Dưới thời Rajevic, chúng ta đá với hệ thống và chiến thuật mới”.

“Nếu Thái Lan có nhiều thời gian hơn để chuẩn bị, tôi nghĩ rằng chúng ta có thể hoà Uzbekistan” – người đứng đầu Liên đoàn bóng đá Thái Lan nói thêm.

Đội tuyển Thái Lan sẽ có trận đấu chính thức đầu tiên cùng HLV Rajevic vào ngày 13/6 tới đây, khi họ tiếp UAE trên sân nhà Rajamangala ở Bangkok, trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2018 – khu vực châu Á. Theo tiết lộ của báo giới đất Chùa Vàng, trong trận đấu đấy, các ngôi sao gồm Teerasil Dangda, Chanathip Songkrasin và thủ môn Kawin sẽ trở lại.

Thiện Nhân

HLV tuyển Thái Lan vẫn tự tin sau thất bại trước Uzbekistan - 2