1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Ten Hag nêu lý do khiến Man Utd sa sút

Hạo Minh

(Dân trí) - Erik ten Hag tin rằng ông có thể đã thắng tới 3/4 trong số 100 trận đầu tiên ở Man Utd nếu đội bóng thành Manchester không phải đối mặt với danh sách chấn thương dày đặc.

HLV Ten Hag đang gặp khó khăn trong mùa giải thứ hai tại Old Trafford. Mới nhất, "Quỷ đỏ" phải chịu thất bại đau đớn 1-3 trước đối thủ Man City, đó là thất bại thứ 10 của Man Utd ở Premier League mùa này. 

Ten Hag phải sử dụng một đội hình chắp vá để thi đấu với nhà đương kim vô địch Man City do đội bóng của ông có quá nhiều ca chấn thương. Tối nay, Man Utd tiếp tục thiếu vắng thêm một vài cầu thủ khi thi đấu với Everton ở vòng 28 Premier League,

Marcus Rashford và Jonny Evans rời sân sớm trong trận derby Manchester, họ cùng Omari Forson đã gia nhập danh sách chấn thương vốn đã rất dài tại Carrington.

HLV Ten Hag nêu lý do khiến Man Utd sa sút - 1

Teg Hag đang đứng trước nguy cơ bị sa thải (Ảnh: Getty).

Ten Hag đã giành được League Cup trong mùa giải đầu tiên cùng Man Utd và dẫn dắt đội bóng đứng thứ ba tại Premier League nhưng mùa này họ đứng thứ sáu, kém đội xếp thứ tư Aston Villa 11 điểm với 11 trận còn lại.

Nếu Man Utd thất bại trong trận tứ kết FA Cup vào cuối tuần tới trước Liverpool, đội bóng của Ten Hag sẽ không còn cơ hội có được danh hiệu ở mùa giải này 

Chấn thương là nguyên nhân quan trọng khiến thành tích của Man Utd bị ảnh hưởng, nếu không có những vấn đề như vậy, Ten Hag tin rằng ông sẽ thắng hơn 61 trong 100 trận đầu tiên.

"Kết quả cho thấy rằng chúng tôi đang đi đúng hướng", Ten Hag nói về tỷ lệ giành chiến thắng của mình tại đội chủ sân Old Trafford.

"Vì vậy, hãy tưởng tượng nếu chúng tôi có sẵn nhiều cầu thủ hơn, không gặp quá nhiều ca chấn thương, thì chúng tôi có thể dễ dàng giành 70 hoặc 75 trận thắng, điều đó cho thấy tương lai tươi sáng của đội khi có đầy đủ cầu thủ".

"Nếu bạn so sánh tỷ lệ chiến thắng của tôi với những huấn luyện viên khác hoặc những đội khác đang trong giai đoạn xây dựng hoặc với những huấn luyện viên trước đây ở câu lạc bộ lớn này, thì bạn có thể thấy một tương lai tươi sáng".

"Ngoài ra, tôi nghĩ có sự cân bằng tốt về độ tuổi trong đội hình này, với các cầu thủ trẻ, cầu thủ trung niên, cầu thủ giàu kinh nghiệm cùng nhau. Hãy tưởng tượng khi họ cùng góp mặt. Như tôi đã nói, chúng tôi có thể thắng 75 trận sau 100 trận. Đó là một sự khác biệt lớn".

Man Utd

Man Utd thi đấu không như kỳ vọng ở mùa giải 20223-24 (Ảnh: Getty).

Lisandro Martinez, Anthony Martial, Luke Shaw và Tyrell Malacia nằm trong số những người hiện không thi đấu, điều đó gây mất cân bằng đội hình, khiến Man Utd thiếu sức mạnh chiều sâu.

Ten Hag nói: "Không đội nào có thể giải quyết được điều này, với rất nhiều ca chấn thương. Tôi nghĩ chúng tôi đang chơi ở mức tối đa nếu xét về sự sẵn có của các cầu thủ".

"Vì vậy, khi bạn không có quá nhiều cầu thủ chủ chốt trong nhiều giai đoạn của mùa giải, thì rõ ràng kết quả, màn trình diễn sẽ không giống như khi có đủ người".

"Chúng tôi đã thấy khi các cầu thủ sẵn sàng vào tháng 1 và tháng 2, màn trình diễn của chúng tôi rất tốt. Tôi nghĩ từ thời điểm đó khi các cầu thủ không còn khỏe họ vẫn rất cố gắng".