1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Tan Cheng Hoe có thể lỡ trận tái ngộ đội tuyển Việt Nam

Thiện Nhân

(Dân trí) - Bóng đá Malaysia đang rất háo hức chờ cuộc tái đấu với đội tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup. Tuy nhiên, khi trận tái đấu đấy diễn ra, họ có khả năng lại mất nhân vật quan trọng nhất.

Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia cũng là trận có ý nghĩa quyết định ngôi đầu bảng G, vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á. Mà ngôi đầu bảng cũng đồng nghĩa với vé dự vòng loại thứ 3, cũng như vé vào VCK Asian Cup 2023.

Thành ra, giới bóng đá Malaysia rất háo hức tái ngộ đội tuyển Việt Nam trên sân Bukit Jalil ở Kuala Lumpur tại vòng loại World Cup.

HLV Tan Cheng Hoe có thể lỡ trận tái ngộ đội tuyển Việt Nam - 1
HLV Tan Cheng Hoe sẽ hết hợp đồng với đội tuyển Malaysia vào cuối năm nay

Mặc dù vậy, đến khi trận đấu giữa Malaysia và đội tuyển Việt Nam diễn ra vào năm sau, đội tuyển Malaysia có khả năng vắng nhân vật quan trọng nhất về mặt chuyên môn, đó là HLV Tan Cheng Hoe.

Nguyên do là hợp đồng giữa HLV Tan Cheng Hoe với đội tuyển Malaysia sẽ kết thúc vào ngày 31/12 năm nay, trong khi các trận đấu vòng loại World Cup chỉ diễn ra vào năm sau.

Ban đầu, mục tiêu mà Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) vạch ra cho HLV Tan Cheng Hoe là giành vé vào VCK giải vô địch bóng đá châu Á năm 2023, thông qua vòng loại World Cup 2022 – khu vực châu Á. Ngoài ra, mục tiêu khác dành cho HLV Tan Cheng Hoe là giành thành tích tốt tại AFF Cup 2020. 

Mặc dù vậy, cả 2 giải đấu này đều đã bị dời sang năm 2021, tức là dời đến thời điểm mà ông Tan đã hết hợp đồng với đội bóng xứ Mã.

Về vấn đề này, Tổng thư ký (TTK) FAM, ông Stuart Ramalingam, cho biết sẽ xem xét hợp đồng với HLV Tan Cheng Hoe sớm nhất có thể, nhưng dịch Covid-19 khiến cho việc đàm phán gặp trở ngại, nhất là trở ngại về chuyện kinh tế.

Ông Stuart Ramalingam nói: “Việc cả 2 giải đấu quốc tế quan trọng (vòng loại World Cup và AFF Cup) bị hoãn sẽ tạo thời gian cho việc đàm phán, nên chúng tôi chưa vội. FAM có quan hệ rất tốt với nhiều nhà chuyên môn nên việc đàm phán sẽ thuận lợi”.

Dòng sự kiện: Vòng loại World Cup 2022