1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Schafer chính thức dẫn dắt CLB hàng đầu Iran

(Dân trí) - Cựu ứng cử viên ghế HLV đội tuyển Việt Nam Winfried Schafer vừa đồng ý dẫn dắt đội bóng khổng lồ Esteghlal FC của Iran. Trong quá khứ Esteghlan đã có đến 2 lần vô địch AFC Champions League.

Cách nay chỉ ít tuần, ông Winfried Schafer còn ngỏ lời muốn ứng cử vào ghế HLV đội tuyển Việt Nam, thay thế HLV Nguyễn Hữu Thắng. Tuy nhiên, mức lương đề nghị của vị HLV người Đức vào khoảng 38.000 USD/tháng được xem là quá tầm chi trả của VFF.

Thành ra, mới có chuyện VFF chuyển sang ký hợp đồng với HLV Park Hang Seo (Hàn Quốc), vốn có đẳng cấp thấp hơn HLV Schafer, với mức lương cũng thấp hơn là vào khoảng 22.000 USD/tháng.

Không nhận được lời đề nghị từ phía VFF, HLV Winfried Schafer chuyển sang dẫn dắt CLB khổng lồ của Iran Esteghlan FC
Không nhận được lời đề nghị từ phía VFF, HLV Winfried Schafer chuyển sang dẫn dắt CLB khổng lồ của Iran Esteghlan FC

Không nhận được cái gật đầu từ phía VFF, ông Schafer gửi hồ sơ đi nơi khác và lập tức có đội bóng tên tuổi tại châu Á thuê ông này.

Theo thông tin từ kênh truyền thông nổi tiếng thế giới ESPN, HLV Schafer sẽ dẫn dắt đội bóng 2 lần vô địch AFC Champions League là Esteghlan FC (Iran), với mục tiêu là giúp đội bóng này vượt qua khủng hoảng hiện tại.

Hiện, Esteghlan FC đang đứng thứ 11 tại giải bóng đá chuyên nghiệp vịnh Ba Tư (tên gọi của giải vô địch quốc gia Iran), sau 8 vòng đấu đầu tiên của giải đấu này. Và nhiệm vụ trước mắt của HLV Schafer là đưa đội trở lại nhóm đầu giải quốc nội.

Trong quá khứ, HLV Schafer từng giúp Cameroon vô địch châu Phi năm 2002, cũng như dẫn dắt đội tuyển “Những chú sư tử bất khuất” tại VCK World Cup cùng năm ở Nhật Bản và Hàn Quốc.

Riêng trong giai đoạn từ năm 2011 – 2013, HLV Schafer dẫn dắt đội tuyển Thái Lan, trước khi nhường vị trí cho Kiatisuk, để sang khu vực CONCACAF nắm đội tuyển Jamaica.

Thiện Nhân

HLV Schafer chính thức dẫn dắt CLB hàng đầu Iran - 2