HLV Qatar: "Chúng tôi không thất bại ở World Cup 2022"

Kim Anh

(Dân trí) - Dù đội tuyển Qatar đã bị loại ở World Cup 2022 trên sân nhà, nhưng HLV Felix Sanchez đánh giá các học trò đã nỗ lực hết mình.

Qatar trở thành đội tuyển đầu tiên bị loại ở World Cup 2022 khi thua hai trận liên tiếp trước Ecuador và Senegal ở bảng A. Trận đấu cuối cùng của đội tuyển chủ nhà với Hà Lan chỉ còn ý nghĩa thủ tục.

Phát biểu sau trận Qatar thua Senegal 1-3 tối qua (25/11), HLV Felix Sanchez của Qatar chia sẻ: "Khi bạn thi đấu ở World Cup, bạn cần biết mình đến từ đâu. Việc bị loại từ vòng bảng có bị xem là thất bại hay không còn tùy thuộc vào sự kỳ vọng.

HLV Qatar: Chúng tôi không thất bại ở World Cup 2022 - 1

HLV Felix Sanchez hài lòng về những gì các học trò đã thể hiện (Ảnh: AP).

Mục tiêu của chúng tôi là trở thành đội bóng có tính cạnh tranh. Chúng tôi đã làm việc trong nhiều tháng để có thể mang lại màn trình diễn tốt nhưng đôi khi kết quả không được như mong muốn".

Chiến lược gia người Tây Ban Nha thừa nhận những hạn chế của Qatar: "Chúng tôi đã biết giải đấu này khó khăn như thế nào. Qatar muốn vào sâu nhưng chúng tôi có những hạn chế ở đất nước của mình. Qatar là một quốc gia nhỏ với dân số không lớn và giải quốc nội không có tính cạnh tranh.

Đây mới là lần đầu tiên Qatar góp mặt ở World Cup và chúng tôi muốn đây là kỳ World Cup tuyệt vời ở mọi cấp độ và chúng ta đã thấy những trận đấu tuyệt vời cùng với sân vận động chật cứng khán giả. Tôi rất hạnh phúc với cổ động viên nhà, họ thực sự đã tiếp thêm sức mạnh cho chúng tôi".

Cuối cùng, HLV Sanchez khẳng định Qatar sẽ chơi hết mình ở trận đấu cuối cùng với Hà Lan: "Cuộc đấu với Hà Lan rất khó khăn và tôi muốn các học trò chơi tốt. World Cup đã kết thúc nhưng bóng đá tại đây vẫn tiếp diễn.

Sắp tới, mục tiêu chúng tôi hướng tới là Asian Cup và Qatar sẽ tiếp tục cạnh tranh với các đội hàng đầu châu Á. Chúng tôi có nhiều cầu thủ trẻ tài năng và có mục tiêu cụ thể để phát triển giai đoạn tới".