Chủ nhà Qatar đi vào lịch sử theo cách không thể đáng buồn hơn

H. Long

(Dân trí) - Đội tuyển Qatar đã lập hàng loạt kỷ lục đáng quên ngay trong lần đầu tiên tham dự World Cup 2022.

Chủ nhà Qatar thua trận thứ hai liên tiếp tại World Cup 2022

Dù thi đấu rất nỗ lực trong trận đấu Senegal nhưng Qatar vẫn hứng chịu thất bại với tỷ số 1-3. Với kết quả này, cộng thêm việc Hà Lan và Ecuador đã hòa nhau ở trận đấu muộn, chủ nhà Qatar đã chính thức bị loại khỏi World Cup 2022.

Chủ nhà Qatar đi vào lịch sử theo cách không thể đáng buồn hơn - 1

Qatar đã bị loại chỉ sau hai lượt đấu ở World Cup 2022 (ảnh: Getty).

Hiện tại, đội bóng Tây Á chưa có được điểm nào khi toàn thua Senegal và Ecuador ở hai trận đấu. Họ đang kém Ecuador và Hà Lan 4 điểm, trong khi chỉ còn lượt đấu cuối cùng. Việc Qatar bị loại quá sớm khiến cho không ít người hâm mộ nước này cảm thấy hụt hẫng.

Họ đã chờ 4.371 ngày để chơi trận World Cup đầu tiên trong lịch sử, kể từ khi được chọn là nước chủ nhà World Cup 2022 vào tháng 12/2010. Thế nhưng, sau thời gian dài mong đợi, Qatar đã bị tiễn khỏi giải đấu chỉ sau 9 ngày.

Có một thống kê không thể đáng buồn hơn với Qatar. Họ là đội chủ nhà đầu tiên trong lịch sử World Cup thua 2 trận đấu ở vòng bảng. Con số này có thể sẽ tăng lên nếu như Qatar tiếp tục thất bại với Hà Lan ở lượt đấu cuối cùng.

Trong lịch sử World Cup, chỉ có hai đội chủ nhà bị loại ngay từ vòng bảng. Ngoài Qatar còn có Nam Phi vào năm 2010. Tuy nhiên, ở giải đấu năm ấy, Nam Phi đã giành tới 4 điểm và chỉ bị loại khi kém Mexico hiệu số bàn thắng bại. Còn năm nay, Qatar không có sức chiến đấu cao như vậy.

Chủ nhà Qatar đi vào lịch sử theo cách không thể đáng buồn hơn - 2

Họ là đội chủ nhà đầu tiên thua hai trận ở vòng bảng World Cup (ảnh: Sky Sports).

Cho tới thời điểm này, Qatar đang là đội chủ nhà tệ nhất trong các vòng chung kết World Cup. Trước đó, họ từng "lập kỷ lục không mong muốn" khi trở thành đội chủ nhà đầu tiên thất bại trong trận mở màn ở World Cup.

Dù sao, Qatar cũng có điều an ủi khi họ cũng làm nên lịch sử của riêng mình khi ghi bàn thắng đầu tiên ở World Cup. Mohammed Muntari là người đã ghi danh vào lịch sử với cú đánh đầu tung lưới thủ thành Mendy của Senegal. Thế nhưng, chừng đó là quá ít để cứu vãn sự thất vọng của Qatar ở giải đấu này.

Lượt đấu cuối cùng bảng A sẽ diễn ra vào ngày 29/11. Qatar sẽ gặp Hà Lan, còn Ecuador gặp Senegal. Hà Lan đang rộng cửa đi tiếp nhất bảng A khi chỉ cần thắng Qatar là hoàn thành mục tiêu. Tương tự, Ecuador chỉ cần hòa Senegal là vượt qua vòng bảng.