Ấn tượng đẹp của chủ nhà World Cup 2022 với du khách

Trọng Vũ

(Dân trí) - Giữa những tranh luận trái chiều về kỳ World Cup được tổ chức vào mùa Đông, ở một quốc gia Hồi giáo, du khách vẫn có những ý kiến phản hồi tích cực về giải đấu này.

Trên kênh truyền thông Al Jazeera của Qatar, Bayan Kayyali (18 tuổi), người Syria, sống ở Qatar từ năm 2019, nói: "Có rất nhiều điều chưa đúng thực tế được phản ánh trên truyền thông phương Tây, khi họ đưa tin về World Cup".

"Rất nhiều thông tin trong số đó đến từ cái nhìn tiêu cực về Qatar. Không nhiều người lên án World Cup 2022 tại Qatar thực sự được tiếp xúc với văn hóa tại đây" - Bayan Kayyali.

Ấn tượng đẹp của chủ nhà World Cup 2022 với du khách - 1

World Cup giúp mọi người xích lại gần nhau (Ảnh: EPA).

Trong khi đó, Justin, một HLV cá nhân 30 tuổi đến từ Kenya, sống ở Qatar từ năm 2012, lên tiếng về sự thay da đổi thịt của Qatar, kể từ khi họ nhận được quyền đăng cai World Cup 2022.

Justin lên tiếng: "Kể từ khi đất nước này nhận được quyền đăng cai, họ luôn trong trạng thái sẵn sàng, người dân Qatar ý thức nhiều hơn về tầm quan trọng của thể thao, ngày càng nhiều đến các phòng tập".

"Rèn luyện thể thao đã trở thành xu hướng tại Qatar. Tôi hy vọng mọi người sẽ tiếp tục điều này, đồng thời những lời cường điệu hóa về World Cup sẽ mau phai nhạt" - vẫn là lời của Justin.

Với một số người khác, World Cup là cơ hội tuyệt vời đã họ trải nghiệm cuộc sống ở khu vực Trung Đông, bên bờ biển Ả rập.

Ismael Cadus (37 tuổi), một nữ giáo viên người Paletine, sinh ra tại Brazil, nhưng hiện đang sống tại Qatar, chia sẻ: "Người hâm mộ bóng đá toàn cầu giờ quen hơn với văn hóa Ả rập. Điều này không chỉ là niềm tự hào của riêng Qatar, mà còn là niềm tự hào của toàn bộ thế giới Ả rập".

Ấn tượng đẹp của chủ nhà World Cup 2022 với du khách - 2

Chuyên viên tư vấn du lịch Aurelie Coulibaly nói về những trải nghiệm khi du lịch Qatar mùa World Cup (Ảnh: Al Jazeera).

"Đối với nhiều du khách đến từ những vùng đất xa xôi như Brazil, họ không chỉ được trải qua cảm giác hồi hộp khi xem World Cup, mà còn có thể thăm thú những khu vực lân cận, đến Bethlehem, nơi Chúa Jesus được sinh ra, hoặc ghé thăm Ai Cập, quê hương của các Pharaoh.

Tất cả đều có chỉ trong một chuyến đi, và đó sẽ là một chuyến phiêu lưu, du lịch Trung Đông tuyệt vời" - Ismael Cadus nhấn mạnh.

Cũng nói về du lịch, chuyên viên chuyên nghiên cứu tour người Pháp Aurelie Coulibaly cho biết sức hút của Qatar mùa World Cup rất lớn, dù cho giá cả có thể tăng cao trong giai đoạn này.

Aurelie Coulibaly cho biết: "World Cup là thách thức lớn đối với Qatar, vì đây là lần đầu giải đấu được tổ chức tại một quốc gia Vùng Vịnh trong thế giới Ả rập".

"Nhưng đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử World Cup, các sân vận động lại gần nhau như vậy. Bạn không cần phải đi máy bay để theo dõi một đội mà bạn yêu thích, chỉ cần bắt một chuyến tàu điện ngầm.

Như tôi chẳng hạn, tôi sẽ không phải bỏ lỡ các trận đấu của đội mà tôi yêu thích vì vấn đề giao thông. Tất cả đều được thực hiện rất dễ dàng. Hãy đến Qatar và tìm hiểu" - Aurelie nói tiếp.

Theo www.aljazeera.com