1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Park Hang Seo triệu tập danh sách "khủng" chờ đấu SEA Games

An An

(Dân trí) - Lần đầu tiên danh sách tập trung U23 Việt Nam có thể lên tới 40-50 cầu thủ. HLV Park Hang Seo triệu tập đầy đủ các cầu thủ lứa U23, cùng một số cầu thủ trên 23 tuổi chuẩn bị cho SEA Games 31.

Thông tin từ VFF, theo quy chế, mỗi đội được đăng ký 20 cầu thủ, trong đó có 3 cầu thủ trên 23 tuổi để chuẩn bị cho SEA Games 31. Tuy nhiên, với tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Ban tổ chức (BTC) xem xét cho phép các đội bóng thay đổi 10-15 cầu thủ trong trường hợp có người nhiễm bệnh.

Do là chủ nhà, U23 Việt Nam có lợi bởi các cầu thủ không cần di chuyển quá nhiều trong trường hợp cần bổ sung.

Còn nhớ ở giải U23 Đông Nam Á 2022 hồi tháng 2, VFF đã phải hai lần chi viện cho đội U23 Việt Nam thi đấu ở Campuchia. Các cầu thủ phải di chuyển bằng cả máy bay và đường bộ để kịp hội quân với đội.

HLV Park Hang Seo triệu tập danh sách khủng chờ đấu SEA Games - 1

Danh sách U23 Việt Nam có thể lên tới 40 cầu thủ (Ảnh: VFF).

Thời gian qua VFF cùng HLV Park Hang Seo và các cộng sự đã phải tính toán kỹ để lên một danh sách sơ bộ với quân số 40-50 cầu thủ. Từ danh sách này, 20 cầu thủ sẽ được lựa chọn để tham dự SEA Games, trong khi những ai không có tên vẫn có cơ hội được bổ sung nếu các cầu thủ chính mắc Covid-19.

Theo đánh giá của giới chuyên môn, ngoài lực lượng đội U23 vừa tham dự Dubai Cup 2022, HLV Park Hang Seo có sự bổ sung quan trọng của các trụ cột lứa U23 như Thanh Bình, Việt Anh, Văn Xuân… Bên cạnh đó, ông Park cũng sẽ điền tên 3-4 cầu thủ trên 23 tuổi vào danh sách U23 Việt Nam.

Các cầu thủ trên 23 tuổi được dự đoán sẽ là Hùng Dũng, Quang Hải, Hoàng Đức và Tiến Linh. Ông Park cũng cần tính đến phương án thay thế các cầu thủ trên 23 tuổi khi cần thiết.

HLV Park Hang Seo triệu tập danh sách khủng chờ đấu SEA Games - 2

HLV Park Hang Seo tính toán kỹ về nhân sự (Ảnh: VFF).

Theo quy định, những người trên 23 tuổi, nếu bị nhiễm bệnh cũng chỉ được thay thế bằng cầu thủ U23, không được bổ sung người hơn tuổi. Vì thế, trong trường hợp U23 Việt Nam hay các đội có cầu thủ trên 23 tuổi mắc Covid-19, sẽ chịu tổn thất rất lớn.

Thông tin từ BTC SEA Games 31, môn bóng đá nam dự kiến được tiến hành bốc thăm chia bảng vào ngày 6/4 tới. U23 Việt Nam là hạt giống số một của giải, có mã số A1.

Trong khi đó, U23 Thái Lan là hạt giống số một của bảng còn lại. Nhóm 2 gồm Indonesia, Malaysia; nhóm 3 gồm Myanmar, Campuchia; nhóm 4 là Philippines, Singapore; nhóm 5 là Lào, Timor Leste.

Bóng đá nam tại SEA Games 31 diễn ra từ ngày 6/5 đến 22/5 trên sân Việt Trì (Phú Thọ, bảng A), Thiên Trường (Nam Định, bảng B). Bán kết và chung kết môn bóng đá nam được tổ chức tại sân Mỹ Đình.

U23 Việt Nam tập trung tại Hà Nội vào ngày 7/4, có khoảng một tháng tập luyện chuẩn bị cho chiến dịch bảo vệ HCV SEA Games. Trong đợt tập trung này, thầy trò HLV Park Hang Seo có trận giao hữu với U20 Hàn Quốc vào ngày 19/4 trên sân Việt Trì (Phú Thọ).