1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

"U23 Việt Nam còn nhiều hạn chế, kém hiệu quả về tấn công"

An An

(Dân trí) - Theo các chuyên gia bóng đá Việt Nam, lứa cầu thủ U23 Việt Nam hiện tại hạn chế về kinh nghiệm thi đấu và còn nhiều vấn đề phải cải thiện trước thềm SEA Games.

Chuẩn bị cho SEA Games 31, U23 Việt Nam vừa có 3 trận đấu rất chất lượng tại giải U23 quốc tế Dubai Cup 2022. Đó là trận gặp U23 Iraq (hòa 0-0) tại vòng 1, gặp U23 Croatia (thua 0-1) tại vòng 2 và gặp U23 Uzbekistan (thua 0-1) tại vòng 3, xếp hạng 8 chung cuộc trong tổng số 10 đội tham dự.

Theo đánh giá của VFF và ban huấn luyện đội U23 Việt Nam, kết quả thắng thua ở Dubai Cup 2022 không phải là mục tiêu hướng đến đội.

U23 Việt Nam còn nhiều hạn chế, kém hiệu quả về tấn công - 1

Các chuyên gia nội cho rằng U23 Việt Nam đã học được nhiều bài học sau thất bại ở Dubai Cup (Ảnh: VFF).

Điều quan trọng là thông qua các trận đấu với các đối thủ có trình độ được đánh giá cao hơn tại giải đấu này không chỉ giúp các cầu thủ tích lũy thêm kinh nghiệm thi đấu quốc tế, mà còn giúp ban huấn luyện đánh giá chính xác hơn năng lực, khả năng vận hành lối chơi của đội bóng để tiếp tục có sự điều chỉnh cho SEA Games 31.

Trong khi đó, với giới chuyên môn, thông qua giải Dubai Cup 2022, thực lực của U23 Việt Nam phần nào được thấy rõ, trong đó điểm yếu về kinh nghiệm và sức mạnh hàng công cần phải được cải thiện.

Cựu HLV Nguyễn Thành Vinh cho biết: "U23 Việt Nam có giải đấu rất chất lượng để học hỏi. Thông qua giải này, chúng ta cũng đánh giá được điểm mạnh, điểm yếu của đội.

Trong khi đó, việc HLV Park Hang Seo đôn nhiều cầu thủ U23 lên đội tuyển quốc gia dự vòng loại thứ ba World Cup 2022 là rất đúng đắn. Các cầu thủ cần có những trận đấu chất lượng để rèn luyện và trưởng thành".

Thực tế ở trận gặp Nhật Bản vừa qua, ông Park đã trao cơ hội cho nhiều cầu thủ trẻ như Thanh Bình, Việt Anh… Trong số này, Thanh Bình có bàn thắng đẹp mắt giúp đội tuyển Việt Nam có trận hòa lịch sử.

Đánh giá về chiến dịch bảo vệ HCV SEA Games 31, theo cựu HLV CLB SL Nghệ An, chắc chắn HLV Park Hang Seo đã có sự tính toán kỹ về mặt nhân sự, đặc biệt là bổ sung những cầu thủ trên 23 tuổi. Ở SEA Games 30, việc chọn Hùng Dũng và Trọng Hoàng là quyết định đúng đắn mang tới thành công cho đội U23 Việt Nam.

Trong khi đó trước một số ý kiến cho rằng lứa U23 Việt Nam hiện tại có tiềm năng hơn thế hệ Quang Hải, Hoàng Đức, theo bình luận viên Quang Huy, U23 Việt Nam có những mặt được và chưa được ở giải Dubai Cup 2022 vừa qua.

Mặt được là U23 Việt Nam dù không có đầy đủ lực lượng nhưng vẫn chơi tốt và rất tự tin trước các đối thủ mạnh U23 Iraq, U23 Croatia và U23 Uzbekistan. Đặc biệt, hàng thủ của U23 Việt Nam được tổ chức rất kín kẽ, chỉ thua hai bàn tại giải.

Với hàng thủ hiện tại, sắp tới U23 Việt Nam được bổ sung những cầu thủ trụ cột như thủ môn Nguyễn Văn Toản, các hậu vệ Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Thanh Bình hay Lê Văn Xuân, chắc chắn còn chơi tốt hơn.

U23 Việt Nam còn nhiều hạn chế, kém hiệu quả về tấn công - 2

Bình luận viên Quang Huy nhận định U23 Việt Nam còn nhiều hạn chế cần khắc phục (Ảnh: IFA).

Tuy nhiên, theo bình luận viên Quang Huy, U23 Việt Nam còn hạn chế về kinh nghiệm thi đấu và đặc biệt là sự kém hiệu quả trên hàng công.

"U23 Việt Nam không những không có nhân tố biết gây đột biến, tạo khác biệt mà các vị trí tấn công còn kết hợp rời rạc, thiếu ý tưởng. U23 Việt Nam cũng chưa cho thấy miếng đánh sở trường. Điều này có thể dễ hiểu bởi Dubai Cup thực tế chỉ là giải đấu nhằm cọ xát", bình luận viên Quang Huy nói.

Dù hàng công không có những gương mặt nổi bật, nhưng bình luận viên Quang Huy tin tưởng U23 Việt Nam sẽ chơi tốt ở SEA Games 31 vào tháng 5 tới, với mục tiêu cao nhất là bảo vệ ngôi vô địch.

"HLV Park Hang Seo chắc chắn sẽ có những điều chỉnh cho SEA Games. Chúng ta yếu và thiếu chỗ nào sẽ được bổ sung từ 3 cầu thủ hơn 23 tuổi. Rất có thể Đỗ Hùng Dũng, Nguyễn Quang Hải và Nguyễn Tiến Linh sẽ được ông Park lựa chọn", bình luận viên Quang Huy cho biết.