1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Park Hang Seo mơ làm được điều kỳ tích ở giải châu Á

(Dân trí) - Nằm chung bảng cùng các đối thủ mạnh U23 Hàn Quốc, U23 Australia và U23 Syria, nhưng U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang Seo vẫn mơ làm được “điều gì đó” ở vòng chung kết U23 châu Á 2018.

19h ngày mai, sẽ diễn ra trận đấu giao hữu giữa U23 Việt Nam và CLB Ulsan Hyundai đến từ Hàn Quốc. Đây là trận đấu có ý nghĩa quan trọng với U23 Việt Nam trong quá trình chuẩn bị cho vòng chung kết U23 châu Á 2018.

Ulsan Huyndai FC hiện đang chơi tại K-League Classic (giải hạng Nhất QG Hàn Quốc). Trong lịch sử CLB đã gặt hái được khá nhiều thành tích ấn tượng với 2 lần vô địch K-League Classic, 1 lần vô địch FA Cup, 5 lần vô địch League Cup, 1 lần giành Siêu Cup và 2 lần giành vị trí Á quân tại giải VĐQG Hàn Quốc. Tuy nhiên, thành tích đáng kể nhất của Ulsan Huyndai FC vẫn là chức vô địch AFC Champions League năm 2012 sau khi đánh bại CLB Al-Ahli của Saudi Arabia với 3 bàn không gỡ trong trận chung kết.


HLV Park Hang Seo đã sẵn sàng cho giải châu Á - Ảnh: Gia Hưng

HLV Park Hang Seo đã sẵn sàng cho giải châu Á - Ảnh: Gia Hưng

Trên băng huấn luyện, Ulsan Huyndai FC cũng từng là điểm đến của nhiều cựu tuyển thủ ĐTQG Hàn Quốc trong đó có huyền thoại Cha Bum-kun – cầu thủ Hàn Quốc xuất sắc nhất thế kỷ 20.

Theo đánh giá của HLV Park Hang Seo, việc gặp đối thủ mạnh như vậy sẽ giúp các cầu thủ U23 Việt Nam “làm quen với cảm giác” được thi đấu với U23 Hàn Quốc – đối thủ được đánh giá mạnh nhất ở vòng chung kết U23 châu Á 2018 sắp tới.

“Trận đấu ngày mai rất quan trọng với chúng tôi. Thông qua việc thi đấu với đối thủ mạnh chúng tôi sẽ học được nhiều điều, nhằm rút ra các bài học chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2018.

Đây là đội bóng mang những nét điển hình của U23 Hàn Quốc. Các cầu thủ sẽ hiểu, biết được cách chơi bóng của cầu thủ Hàn Quốc.

Từ trận đấu này, chúng tôi học hỏi được nhiều điều, và nếu được, U23 Việt Nam muốn có một kỳ tích ở VCK U23 châu Á 2018”, HLV Park Hang Seo chia sẻ.

HLV người Hàn Quốc cho biết sau M-150 Cup ông và các học trò đang sửa lỗi ở hàng thủ và những tình huống phản công. Việc sử dụng sơ đồ 3-4-3 hay một sơ đồ nào khác sẽ không thể nói trước.


U23 Việt Nam và CLB Huyndai sẽ có trận giao hữu tại Hàng Đẫy vào ngày mai - Ảnh: Gia Hưng

U23 Việt Nam và CLB Huyndai sẽ có trận giao hữu tại Hàng Đẫy vào ngày mai - Ảnh: Gia Hưng

Về phần mình, đội trưởng Lương Xuân Trường khẳng định toàn đội đã nỗ lực, phấn đấu để giành suất đá chính chứ không ai là chắc chắn được lựa chọn.

Trong khi đó, HLV Kim Do Hoon của HLV CLB Ulsan Hyundai chia sẻ: “Tôi rất vui khi được đá giao hữu với U23 Việt Nam. Tôi biết đây là đội bóng rất tiềm năng, đặc biệt có HLV trưởng người Hàn Quốc. Được thi đấu với đối thủ người đồng hương nên tôi rất tự hào.

Tôi cũng rất vui khi được gặp lại Xuân Trường vì tôii từng là thầy của cậu ấy ở CLB Incheon. Trường tập luyện, thi đấu rất nỗ lực. Nếu được sử dụng lại Xuân Trường tôi luôn sẵn sàng vì đó là cầu thủ rất tiềm năng. Tôi đánh giá rất cao cậu ấy”.

Tại vòng bảng VCK U23 châu Á 2018 tới U23 Việt Nam và U23 Hàn Quốc nằm chung bảng. Đánh giá về cuộc đối đầu tới đây, HLV người Hàn Quốc Kim Do Hoon cho biết: “U23 Việt Nam và U23 Hàn Quốc gặp nhau ở VCK U23 châu Á 2018 kết quả như nào chưa rõ, theo tôi dự đoán trận đấu tới U23 Việt Nam có thể giành kết quả hoà, chứ khó có thể giành chiến thắng”.

Trong khi đó, đội trưởng CLB Ulsan Hyundai cho biết: “Tháng 7 vừa rồi tôi đã được sang Việt Nam đá giao hữu trong màu áo đội Các ngôi sao K-League. Tôi đã thi đấu hết mình, với tinh thần tranh đua chứ không nhường nhịn”.

Anh Tuấn

Dòng sự kiện: VCK U23 châu Á 2018