1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Mourinho nổi điên, quyết truy tìm "kẻ phản bội"

H.Long

(Dân trí) - Theo nguồn tin từ tờ Daily Mail, HLV Mourinho đã thực sự nổi điên khi những nguồn tin nội bộ của Tottenham bị phơi bày lên mặt báo trong những ngày qua.

Trong thời gian qua, CLB Tottenham đã bất ổn khi trải qua giai đoạn không thành công. Điều đáng nói rằng, rất nhiều câu chuyện hậu trường của Spurs đã bất ngờ bị đem lên mặt báo ở thời điểm này.

HLV Mourinho nổi điên, quyết truy tìm kẻ phản bội - 1

HLV Mourinho đang muốn truy tìm "kẻ phản bội" ở Tottenham.

HLV Mourinho cũng rất bực mình khi đọc được những lời phàn nàn về các buổi tập của mình. Theo đó, "một nguồn tin nội bộ" của Tottenham đã tiết lộ rằng các cầu thủ tỏ ra chán ngấy với những buổi tập nhàm chán và dễ đoán của Mourinho.

Điều đáng nói, chỉ cách đây không lâu, HLV Mourinho còn không ngần ngại lên mặt báo cho rằng phương pháp huấn luyện của mình là "không ai sánh kịp trong thế giới bóng đá". Thế nhưng, những tiết lộ từ hậu trường của Tottenham không khác gì "cú tát" vào lòng tự trọng của "Người đặc biệt".

Theo tờ Daily Mail, HLV Mourinho đang muốn truy ra "chuột cống" (ám chỉ những kẻ phản bội) trong nội bộ của Tottenham. Ông cho rằng người tiết lộ những thông tin như vậy chỉ có thể là thành viên của Spurs, chứ người ngoài không thể biết được những chuyện "thâm cung bí sử" tại CLB.

Còn nhớ, trước khi bị sa thải ở Chelsea lần thứ 2, HLV người Bồ Đào Nha từng buộc tội trong nội bộ Chelsea xuất hiện "kẻ phản bội". Nội bộ của The Blues khi ấy cũng giống hệt với Tottenham thời điểm này, khi xuất hiện quá nhiều thông tin nội bộ trên mặt báo.

HLV Mourinho nổi điên, quyết truy tìm kẻ phản bội - 2

Trước khi bị sa thải ở Chelsea lần thứ 2, ông cũng thừa nhận đã có "chuột cống" trong nội bộ của CLB.

Thực tế, không ít người đã nhìn ra được những cầu thủ Tottenham không còn chiến đấu vì HLV Mourinho. Như sau trận thua trước Dinamo Zagreb ở Europa League (khiến Tottenham bị loại sốc), cựu HLV Tottenham, Glenn Hoddle cũng nhận định: "Không có cầu thủ Tottenham nào thi đấu đủ trách nhiệm, để thay đổi cục diện. Ai cũng nhìn thái độ của người bên cạnh để chơi bóng. Với tình trạng ấy, thảm họa xảy ra cũng là điều dễ hiểu thôi".

Trong khi đó, thủ thành Lloris cũng chia sẻ: "Trong quá khứ, chúng tôi đã có những khoảnh khắc tuyệt vời vì có sự đồng lòng. Nhưng giờ đây, tôi không chắc về điều đó nữa".

Tới thời điểm này, HLV Mourinho vẫn được xem là người có nguy cơ bị sa thải cao nhất Premier League. Theo báo giới Anh, nếu như không thể giúp Tottenham lọt vào top 4 Premier League mùa này, ông sẽ mất việc.