1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Nhận tối hậu thư, HLV Mourinho như ngồi trên đống lửa

H.Long

(Dân trí) - Theo nguồn tin từ tờ Daily Mail, HLV Mourinho đã nhận tối hậu thư từ Ban lãnh đạo Tottenham. Lúc này, tương lai của "Người đặc biệt" đang trở nên vô cùng bất ổn.

Trận thua 0-3 trước Dinamo Zagreb mới đây đã khiến cho Tottenham bị loại khỏi Europa League một cách đầy đau đớn. Đó là trận đấu tệ nhất và khó hiểu nhất của Spurs dưới triều đại của HLV Mourinho.

Nhận tối hậu thư, HLV Mourinho như ngồi trên đống lửa - 1

HLV Mourinho chỉ có thể giữ ghế nếu giúp Tottenham lọt vào top 4 Premier League.

Sau trận đấu, chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã hứng chịu nhiều sự chỉ trích. Thậm chí, có không ít ý kiến cho rằng Ban lãnh đạo của Tottenham nên sa thải HLV Mourinho ngay lập tức.

Theo nguồn tin từ tờ Daily Mail, niềm tin của Ban lãnh đạo Tottenham với "Người đặc biệt" đã giảm sút nhất định sau trận thua trước Dinamo Zagreb. Thực tế, tham vọng lớn nhất của Spurs là giành tấm vé dự Champions League mùa tới. HLV Mourinho từng hứa sẽ giúp CLB đạt mục tiêu này thông qua việc vô địch Europa League nhưng giờ đây, giấc mơ ấy đã tan tành.

Vì vậy, nhật báo của Anh hé lộ rằng Ban lãnh đạo của Tottenham đã đưa ra tối hậu thư cho HLV người Bồ Đào Nha. Theo đó, ông chỉ có thể giữ ghế nếu như giúp Spurs lọt vào top 4 Premier League.

Nhận tối hậu thư, HLV Mourinho như ngồi trên đống lửa - 2

Niềm tin vào Tottenham đang thực sự khủng hoảng.

Hiện tại, "Gà trống" đang xếp thứ 8 trên bảng xếp hạng với 45 điểm và chỉ kém top 4 của Chelsea 6 điểm nhưng thi đấu ít hơn 1 trận. Có nghĩa rằng cơ hội đua top 4 vẫn còn nguyên với Tottenham.

Việc không thể tham dự Champions League ở mùa giải này khiến cho Tottenham thiệt hại số tiền lớn. Do đó, nếu tiếp tục lỡ hẹn với đấu trường số 1 châu Âu cấp CLB thì doanh thủ của Spurs sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Đó là lý do mà Ban lãnh đạo của CLB phải đưa ra tối hậu thư.

HLV Mourinho đang nhận lương rất cao lên tới 13 triệu bảng/năm ở Tottenham. Trong bối cảnh ông còn 2 năm hợp đồng thì Spurs có thể phải đền bù tới 30 triệu bảng nếu sa thải. Tuy nhiên, họ không ngại điều này. Bởi lẽ, CLB thành London sẽ chọn cách đền bù theo lương hàng tháng (như với HLV Pochettino), chứ không trả một cục cho HLV Mourinho. Sau khi HLV Pochettino gia nhập PSG thì Tottenham đã không còn phải trả mức lương này.

Cũng theo tờ Daily Mail, trong trường hợp sa thải HLV Mourinho, Tottenham đang ngắm tới HLV Julian Naglesmann. Mức lương 6 triệu bảng/năm của chiến lược gia người Đức "nhẹ" hơn rất nhiều so với thu nhập hiện tại của "Người đặc biệt". Bên cạnh đó, HLV Brendan Rodgers của Leicester cũng là ứng cử viên vào "ghế nóng".