1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Mai Đức Chung: "Từng có lúc tôi còn không hình dung World Cup ra sao"

Trọng Vũ

(Dân trí) - Xuất hiện trong lễ trao giải Quả bóng vàng (QBV) Việt Nam năm 2021 diễn ra tối qua (16/2), HLV Mai Đức Chung tiết lộ bất ngờ về tấm vé dự World Cup của tuyển nữ Việt Nam.

Xuất hiện bên cạnh các cầu thủ nữ của mình, nhân ngày họ được vinh danh ở giải thưởng QBV Việt Nam năm 2021, HLV Mai Đức Chung rất hạnh phúc về thành công của các học trò trong năm qua và đầu năm 2022.

Thành tích giành suất dự VCK World Cup 2023 của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam không được tính cho kết quả bầu chọn QBV năm 2021, do giải vô địch châu Á mà các cầu thủ nữ vừa tham dự tại Ấn Độ, đã bước sang năm 2022. Tuy nhiên, thành tích đấy vẫn ghi dấu ấn trong lòng khán giả.

HLV Mai Đức Chung: Từng có lúc tôi còn không hình dung World Cup ra sao - 1

HLV Mai Đức Chung được vinh danh trong đêm Gala trao giải Quả bóng vàng Việt Nam tối 16/2 (Ảnh: Hải Long).

Người hâm mộ chú ý đặc biệt đến các thành viên của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam, trong đêm Gala trao giải QBV Việt Nam tại TPHCM tối qua, cũng xuất phát từ tấm vé dự World Cup.

Và trong buổi tối đặc biệt ấy, HLV Mai Đức Chung đã chia sẻ: "Thời điểm mà FIFA quyết định tăng số đội dự VCK World Cup từ 24 đội lên 32 đội là vào năm 2017. Năm đó, tôi vẫn còn nắm một đội bóng đá nam là CLB Thanh Hóa tại V-League".

"Khi biết thông tin này, tôi cho rằng cơ hội để dự World Cup của bóng đá nữ Việt Nam đã đến. Nên khi anh Trần Quốc Tuấn (hiện là Quyền chủ tịch VFF), khi đó còn là Phó chủ tịch VFF đặt vấn đề với tôi, tôi đồng ý ngay và quay lại nắm đội tuyển bóng đá nữ" - vị HLV trưởng của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam nói thêm.

HLV Mai Đức Chung: Từng có lúc tôi còn không hình dung World Cup ra sao - 2

HLV Mai Đức Chung cùng các nữ cầu thủ của mình tối 16/2 (Ảnh: Hải Long).

Vị HLV lão làng này có tâm sự bất ngờ: "Thú thật, thời điểm ấy biết là có cơ hội vậy thôi, nhưng tôi cũng không hình dung được vé dự World Cup của bóng đá nữ nó như thế nào. Chỉ biết cố gắng và cố gắng".

"Cho đến hôm nay thì tấm vé World Cup ấy đã thành sự thật với bóng đá nữ Việt Nam" - HLV Mai Đức Chung bồi hồi cho biết.

Trước đó, khi giao lưu với các bạn trẻ TPHCM sau thành công tại giải vô địch bóng đá nữ châu Á vừa kết thúc, HLV Mai Đức Chung cho biết từng rất lo lắng cho đội tuyển nữ Việt Nam, lo mục tiêu giành vé dự World Cup bất thành, nhất là khi đội tuyển có những ca nhiễm Covid-19 hàng loạt, sau chuyến tập huấn tại Tây Ban Nha.

HLV Mai Đức Chung: Từng có lúc tôi còn không hình dung World Cup ra sao - 3

Bích Thùy (phải) lấy làm tiếc vì chưa lần nào được thi đấu với các đội Nhật Bản và Hàn Quốc (Ảnh: Hải Long).

Nhưng rồi mọi chuyện cũng qua. Đến giai đoạn quyết định tranh vé dự VCK World Cup, tức là giai đoạn đá play-off khu vực châu Á với Thái Lan và Đài Loan, toàn đội khỏe mạnh và cùng nhau vượt qua giai đoạn này, để có mặt tại Australia và New Zealand vào năm sau.

Trong khi đó, một thành viên khác của đội tuyển nữ Việt Nam, tân Quả bóng đồng năm 2021 Nguyễn Thị Bích Thùy chia sẻ về những ngày đã qua trên đất Ấn Độ: "Điều đáng tiếc đối với tôi là tôi chưa có dịp nào thi đấu với các đội Nhật Bản và Hàn Quốc".

"Những lần trước đội tuyển nữ Việt Nam đá với các đội này thì tôi chấn thương. Riêng tại giải mới đây, tôi nhiễm Covid-19, nên cũng không thể tham gia trận đấu với Nhật Bản và Hàn Quốc. Phải sau các trận đấu ấy tôi mới hồi phục và có thể thi đấu. 

Ở trận đấu với Đài Loan (trận đấu mà Bích Thùy ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho đội nữ Việt Nam), đối thủ có thể hình và thể lực cũng chỉ ngang với tuyển Việt Nam, nên cầu thủ nhỏ con như tôi không gặp khó khăn gì khi đá với đội bóng này" - Bích Thùy hồn nhiên cho biết.