1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Hữu Thắng: “Chúng ta sẽ sai lầm nếu đánh giá thấp Đài Loan”

(Dân trí) - Hôm nay, tại trụ sở Liên đoàn bóng đá Việt Nam diễn ra buổi họp báo trước trận đấu Việt Nam - Đài Loan (Trung Quốc). Trước trận đấu này, HLV Hữu Thắng đã có những chia sẻ về sự chuẩn bị của đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) cũng như đưa ra những đánh giá về đối thủ Đài Loan (Trung Quốc).

ĐTVN chuẩn bị như nào cho trận gặp Đài Loan (Trung Quốc)?

Tôi chưa thể nói đội đã hoàn thiện 100% nhưng khi các học trò đã nắm bắt được 50 - 60% ý tưởng của BHL cũng là điều rất tốt rồi. Tôi vui vì cầu thủ đã lĩnh hội được tinh thần, lối chơi mà tôi đã đưa ra. Tôi khẳng định là đội đang đi đúng hướng”.

HLV Hữu Thắng thận trọng trước đối thủ Đài Loan - Ảnh: Gia Hưng
HLV Hữu Thắng thận trọng trước đối thủ Đài Loan - Ảnh: Gia Hưng

Xin ông lý giải về việc loại 5 cầu thủ để chốt danh sách ĐTVN?

Theo quy định, mỗi trận đấu tại vòng loại World Cup 2018, các đội tuyển được đăng ký tối đa 23 cầu thủ. Với danh sách 28 tuyển thủ hiện tại, tôi đã quyết định loại 5 học trò gồm Xuân Thành, Tấn Trường, Hồng Quân, Thanh Hiền và Tiến Thành. Hầu hết họ đều chấn thương, còn Tiến Thành thì nhận đủ 2 thẻ vàng trước đó.

Được biết ông sẽ vẫn giữ các cầu thủ này ở lại đội tuyển?

Các cầu thủ này vẫn được giữ lại để chăm sóc y tế. Thậm chí vẫn đi Iran sau trận gặp Đài Loan. Hai trận đấu cuối cùng của vòng loại World Cup không phải là hai trận duy nhất của Việt Nam trong năm nay mà còn cả chặng đường dài trước mắt. Tôi muốn sau này, vẫn có những cầu thủ tốt và khỏe mạnh.

Ông đánh giá thế nào về đối thủ Đài Loan (Trung Quốc)?

Sẽ rất sai lầm nếu chúng ta suy nghĩ đây là một đội bóng yếu. Họ rất khác so với 10 năm trước đây. Hiện tại, Đài Loan nhập tịch cầu thủ từ Tây Ban Nha rồi triệu tập cả cầu thủ từ đại lục Trung Quốc. Đài Loan sở hữu lối chơi hiện đại mang phong cách châu Âu, dồi dào thể lực, đá bóng bổng cực tốt. Trước khi sang Viêt Nam, Đài Loan tập huấn tại Thái Lan và thắng giao hữu đội Guam 3-2. Chưa bao giờ tôi lại có tư tưởng trong đầu là Việt Nam có thể dễ dàng áp đặt lối chơi.

Vậy ĐTVN sẽ chơi như nào trước đối thủ này?

Tôi chỉ có thể nói rằng chúng tôi sẽ cháy hết mình vì màu cờ sắc áo, còn lối chơi như nào xin được giữ bí mật.

Đây là trận cầm quân chính thức đầu tiên ở ĐTVN, cảm xúc của ông thế nào?

Tôi cảm thấy hồi hộp, lo lắng. Nhưng đó không phải là áp lực.

Xin cảm ơn ông!

T.L

Dòng sự kiện: Olympic Rio 2016