1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Guardiola bào chữa về những sai lầm chiến thuật trước Chelsea

Thùy Anh

(Dân trí) - Man City đã thất bại 0-1 trước Chelsea ở trận chung kết UEFA Champions League trên sân Dragao. Sau trận đấu, HLV Pep Guardiola khẳng định mình không hề sai lầm về cách dùng người.

Bàn thắng duy nhất của Kai Havertz ở phút 42 đã giúp Chelsea hạ Man City 1-0 và lên ngôi vô địch UEFA Champions League năm nay trên sân Dragao. Đây là trận đấu giới chuyên môn cho rằng HLV Pep Guardiola đã có những sai lầm về chiến thuật.

HLV Guardiola bào chữa về những sai lầm chiến thuật trước Chelsea - 1

HLV Pep Guardiola hôn huy chương sau khi Man City về nhì ở Champions League năm nay.

Trước Chelsea rất mạnh ở tuyến giữa, HLV Guardiola bất ngờ không sử dụng tiền vệ phòng ngự nào. Cả Rodri lẫn Fernandinho đều ngồi trên ghế dự bị, khi Pep quyết định chơi tấn công phủ đầu đối thủ.

Ilkay Gundogan được lựa chọn đá ở trung tâm bởi tiền vệ người Đức có lối chơi thiên về tấn công. Đây là lần đầu thứ hai mà Man City xuất phát không có Rodri hoặc Fernandinho trong 60 trận mùa giải năm nay và Man "xanh" đã phải trả giá trước Chelsea.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Guardiola vẫn bảo lưu quan điểm của mình: "Tôi đã làm tốt nhất có thể trong khâu lựa chọn đội hình. Cũng giống như trận đấu với Lyon ở mùa giải trước, hay cũng giống như những trận đấu với PSG và Dortmund.

Tôi đã cố gắng lựa chọn nhân sự tốt nhất để thắng trận đấu. Các cầu thủ biết điều đó. Tôi nghĩ Gundogan đã chơi tốt, thật sự nổi bật. Chúng tôi chỉ thiếu một chút gì đó trong hiệp một để bẻ gãy hàng phòng ngự của họ.

HLV Guardiola bào chữa về những sai lầm chiến thuật trước Chelsea - 2

Nỗi buồn của HLV Guardiola sau khi Man City thua Chelsea ở chung kết Champions League.

Chúng tôi đã chơi tốt hơn nhiều trong hiệp hai. Đó là một trận đấu có tỷ số sít sao. Chúng tôi có rất nhiều những cơ hội nửa chừng ở trận đấu này".

Chiến lược gia người Tây Ban Nha đánh giá về trận đấu: "Đối đầu với Chelsea không dễ dàng nhưng chúng tôi cũng gây ra những khó khăn cho họ. Chelsea có bàn thắng, cú sút của Werner trong hiệp một và một pha dứt điểm khác của Pulisic trong hiệp hai là những cơ hội rõ ràng.

Chúng tôi gặp khó khăn với những tình huống bóng dài. Chelsea tấn công biên rất tốt. Chúng tôi cũng có 3 hay 4 tình huống căng ngang ở sát đường biên nhưng không có điểm cắt ở trong. Dù sao thì các cầu thủ cũng rất tuyệt vời và Man City sẽ trở lại một lần nữa".

Man City đã không thể có được chức vô địch Champions League trong lần đầu tiên họ góp mặt tại chung kết. Trước đó, thành tích tốt nhất của Man "xanh" là vào đến bán kết năm 2016 và thua chung cuộc 0-1 trước Real Madrid.