1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

"HLV Gong Oh Kyun mang đến bản sắc mới cho U23 Việt Nam"

Trọng Vũ

(Dân trí) - Cựu HLV Nguyễn Thành Vinh đánh giá U23 Việt Nam chơi rất hay dù đối diện với nhiều khó khăn, đồng thời HLV Gong Oh Kyun bước đầu để lại dấu ấn.

U23 Việt Nam bị U23 Thái Lan cầm hòa 2-2 sau khi có hai lần vươn lên dẫn trước. Điều đáng nói trong trận đấu này, đội bóng của HLV Gong Oh Kyun rơi vào tình thế bất lợi, khi hàng loạt cầu thủ gặp vấn đề về sức khỏe trước giờ bóng lăn.

Chính vì thế, theo cựu HLV Nguyễn Thành Vinh, U23 Việt Nam xứng đáng nhận được lời khen trong trận đấu vừa diễn ra tại Uzbekistan, ở giải U23 châu Á 2022.

HLV Gong Oh Kyun mang đến bản sắc mới cho U23 Việt Nam - 1

U23 Việt Nam đáng nhận được lời khen sau trận đấu với U23 Thái Lan (Ảnh: Tuấn Duy).

Ông Vinh nói: "Tôi cho rằng U23 Việt Nam thi đấu được như thế, trong điều kiện của ngày hôm qua là tuyệt vời. Cầu thủ rất cố gắng, dù tôi có nghe thông tin đội gặp bất lợi về thể lực trước giờ bóng lăn".

"Về lối chơi, U23 Việt Nam thể hiện tuyệt vời trên sân. Các cầu thủ tự tin, đá có đường có nét, dám cầm bóng và dám xử lý các pha bóng khó. U23 Việt Nam ghi được 2 bàn thắng trong trận đấu này, luôn dẫn trước đối thủ cho thấy chúng ta tấn công hiệu quả, đồng thời luôn có sự chủ động trong lối chơi" - cựu HLV Nguyễn Thành Vinh nói thêm. 

Đáng tiếc cho U23 Việt Nam khi đội bóng của HLV Gong Oh Kyun bị gỡ hòa ở những phút cuối cùng của trận đấu. Nhưng trong bối cảnh vừa xảy ra với các cầu thủ Việt Nam, giới chuyên môn trong nước không trách các cầu thủ.

Cựu HLV Nguyễn Thành Vinh chia sẻ: "Các cầu thủ đã cố gắng nhiều lắm rồi. Có thể thấy Thái Lan dù cầm bóng nhiều hơn, sút nhiều hơn, nhưng số cơ hội thực thụ của đội bóng này rất ít". 

"Bàn thua đầu tiên của U23 Việt Nam là thoáng mất tập trung của thủ môn Văn Toản, còn bàn thua thứ hai đến khi cầu thủ của chúng ta gần như đã kiệt sức rồi, chứ U23 Thái Lan không có nhiều tình huống khoan thủng hàng phòng ngự U23 Việt Nam" - cựu HLV Nguyễn Thành Vinh nhấn mạnh.

HLV Gong Oh Kyun mang đến bản sắc mới cho U23 Việt Nam - 2

U23 Thái Lan cầm bóng nhiều hơn nhưng số cơ hội thực thụ trước khung thành U23 Việt Nam không đáng kể (Ảnh: Tuấn Duy).

Cũng theo vị HLV từng dẫn dắt đội Olympic Việt Nam, từng vô địch V-League, cũng như đã dẫn dắt nhiều CLB bóng đá trong nước, ông nhìn thấy dấu ấn của HLV Gong Oh Kyun.

Ông Vinh bình luận: "Theo tôi, trong thời gian ngắn, HLV Gong Oh Kyun vẫn kịp để lại dấu ấn, bản sắc mới với đội U23 Việt Nam. Ông ấy uyển chuyển trong việc áp dụng sơ đồ chiến thuật dựa trên những con người và dựa trên thực tế của đội tuyển U23".

"Thời gian tập trung ngắn, các cầu thủ tập luyện với HLV Gong Oh Kyun không nhiều, nhưng toàn đội vẫn rất nhuần nhuyễn, thể hiện qua việc đội phòng ngự tốt, tấn công có nét, tìm được đường vào khung thành đối phương như tôi vừa nói" - vẫn là lời của cựu HLV Nguyễn Thành Vinh. 

Trận đấu tiếp theo của U23 Việt Nam tại giải U23 châu Á năm nay là trận gặp Hàn Quốc vào ngày 5/6. Đó chắc chắn là trận đấu rất khó khăn, vì đối thủ là ứng cử viên vô địch sáng giá tại giải năm nay.

Tuy nhiên, cựu HLV Nguyễn Thành Vinh vẫn đặt niềm tin vào các cầu thủ trẻ Việt Nam. Ông Vinh cho biết: "Năng lực của cầu thủ Việt Nam tiến bộ, kinh nghiệm của họ cũng già dặn hẳn lên sau kỳ SEA Games thành công".

"Họ biết cách giữ cự ly đội hình, biết cách phân phối sức và biết hỗ trợ cho nhau trong thi đấu. Đấy là sự tiến bộ rất lớn" - ông Vinh khẳng định chắc nịch.

HLV Gong Oh Kyun mang đến bản sắc mới cho U23 Việt Nam - 3