1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV U23 Hàn Quốc nói gì trước trận gặp U23 Việt Nam?

An An

(Dân trí) - Thắng đậm 4-1 trước Malaysia ở trận ra quân giải U23 châu Á 2022, nhưng HLV Hwang Sun Hong của U23 Hàn Quốc vẫn tỏ ra rất thận trọng trước hai đối thủ còn lại ở bảng C, trong đó có U23 Việt Nam.

Với trình độ vượt trội, U23 Hàn Quốc dễ dàng đánh bại Malaysia với tỷ số đậm 4-1, qua đó tạm thời xếp nhất bảng C giải U23 châu Á. Ở trận tiếp theo, đội bóng xứ Kim chi sẽ gặp U23 Việt Nam, vào lúc 20h00 ngày 5/6.

Đánh giá về trận thắng ngày ra quân trước Malaysia, HLV Hwang Sun Hong cho biết: "Một trận thắng không dễ dàng bởi các cầu thủ đã phải nỗ lực hết sức mình. Tôi hài lòng về màn trình diễn và kết quả của đội. Xin chúc mừng các học trò về trận thắng này".

HLV U23 Hàn Quốc nói gì trước trận gặp U23 Việt Nam? - 1
HLV Hwang Sun Hong.

Dù thắng tưng bừng nhưng HLV Hwang Sun Hong cho rằng U23 Hàn Quốc còn nhiều điểm cần khắc phục. Đó là lối chơi vẫn chưa thực sự nhuần nhuyễn.

"Các cầu thủ phải thật linh hoạt, tấn công nhiều hơn và biết cách gây áp lực mạnh mẽ hơn. Vì thế theo tôi đây chưa phải là một trận đấu hoàn hảo. Tất nhiên ghi được nhiều bàn thắng bao giờ cũng rất quan trọng", thuyền trưởng U23 Hàn Quốc nhấn mạnh.

Trong trận ra quân, Cho Young Wook tỏa sáng với cú đúp giúp U23 Hàn Quốc thắng 4-1. HLV Hwang Sun Hong dành lời khen cho học trò: "Đây là một kết quả rất tốt với cậu ấy, một sự khởi đầu thuận lợi cho cả đội cũng như cá nhân Cho Young Wook ở giải năm nay.

Cậu ấy đã tham dự khá nhiều trận đấu ở Hàn Quốc trước khi dự giải thế nên tôi để cậu ấy trên băng ghế dự bị do thể lực chưa ở mức tốt".

HLV U23 Hàn Quốc nói gì trước trận gặp U23 Việt Nam? - 2

U23 Hàn Quốc có sự khởi đầu thuận lợi (Ảnh: FAM).

Sau trận thắng ngày ra quân, U23 Hàn Quốc đối đầu với U23 Việt Nam ở lượt trận thứ hai bảng C. Trước trận đấu này, HLV Hwang Sun Hong thể hiện sự thận trọng, ông nói: "Trong bóng đá, bạn không thể biết trước điều gì sẽ xảy ra nên tôi sẽ tập trung vào mục tiêu chiến thắng từng trận một và tạo ra hiệu số tốt nhất có thể.

Tôi cũng chưa xem các trận đấu của các đội khác. Tôi chỉ tập trung vào đội bóng của mình. Mục tiêu của chúng tôi trước mắt là góp mặt ở tứ kết và xem đối thủ là ai".

Trong khi đó, HLV Brad Maloney không thất vọng khi U23 Malaysia thua 1-4 trong trận mở màn, ông nói: "Đây là một trận đấu rất khó khăn với Malaysia. Các cầu thủ của tôi đã chiến đấu hết sức mình. Họ cho thấy tinh thần không bỏ cuộc và điều đó làm tôi cảm thấy tự hào.

Chúng tôi có cơ hội nhưng không ghi được bàn thắng. Khi bạn bỏ lỡ sẽ phải trả giá. Đó là chuyện bình thường trong bóng đá".

HLV U23 Hàn Quốc nói gì trước trận gặp U23 Việt Nam? - 3