1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

"U23 Việt Nam thực sự đáng xem dưới thời HLV Gong Oh Kyun"

Sông Lam

(Dân trí) - Theo bình luận viên Quang Huy, mặc dù để Thái Lan gỡ hòa vào phút bù giờ cuối cùng, nhưng U23 Việt Nam đã cho thấy một lối chơi đáng xem dưới thời HLV Gong Oh Kyun.

U23 Việt Nam đã để lại cảm giác tiếc nuối sau khi để U23 Thái Lan gỡ hòa ở phút bù giờ 90+3 ở trận ra quân bảng C giải U23 châu Á vào tối qua tại Uzbekistan. Đoàn quân của HLV Gong Oh Kyun đã có hai lần vươn lên dẫn trước nhưng đều bị U23 Thái Lan lần lượt có bàn thắng gỡ hòa.

U23 Việt Nam thực sự đáng xem dưới thời HLV Gong Oh Kyun - 1

Thủ môn Văn Toản mắc sai lầm đáng tiếc ở phút 33, nhưng U23 Việt Nam thực sự có một trận đấu tốt trước Thái Lan (Ảnh: AFC).

Nhưng theo bình luận viên (BLV) Quang Huy, cả hai bàn thua của U23 Việt Nam đều là "tai nạn" chứ không hẳn là do đối thủ chơi quá xuất sắc. Đáng tiếc nhất là bàn thua đầu tiên sau sai lầm của thủ môn Văn Toản, khi anh bắt không dính bóng sau quả dứt điểm từ xa của tiền vệ Ben Davis ở ngoài vòng cấm.

Pha bắt không dính bóng khiến bóng bật khỏi tay trôi vào lưới, thủ thành Văn Toản lúc đó bị mất phương hướng và khi phát hiện bóng đang trôi vào lưới vội lao về cứu bóng trên vạch vôi nhưng đã quá muộn.

U23 Việt Nam thực sự đáng xem dưới thời HLV Gong Oh Kyun - 2

Theo BLV Quang Huy, U23 Việt Nam có lối chơi phóng khoáng, áp đặt thế trận trước Thái Lan (Ảnh: Tuấn Duy).

Ở bàn thua thứ hai, U23 Việt Nam khiến người hâm mộ cảm thấy tiếc rẻ khi để thủng lưới ở phút bù giờ 90+3 (trận đấu có 4 phút bù giờ). Đây là tình huống mà trung vệ Duy Cương bật nhảy đánh đầu hụt, để cầu thủ Thái Lan dứt điểm bằng đầu đánh bại thủ thành Quan Văn Chẩn ở cự ly gần.

"Nhiều người cho rằng tại sao U23 Việt Nam không chơi phòng ngự tiêu cực, lùi sâu bảo vệ thành quả ở những phút cuối để giành chiến thắng, nhưng tôi lại thích cách chơi của HLV Gong Oh Kyun. Ở buổi họp báo sau trận đấu, ông ấy cũng đã khẳng định 'tôi chơi theo cách của tôi' và tôi đánh giá cao điều này", BLV Quang Huy nhận xét.

Theo BLV Quang Huy, HLV Gong Oh Kyun đã đem đến nhiều điều mới mẻ cho U23 Việt Nam so với thời HLV Park Hang Seo. " U23 Việt Nam thực sự chơi tốt ở trận đấu với Thái Lan. Chúng ta có lối chơi phóng khoáng, mạnh dạn tấn công, không quá phòng ngự tiêu cực như trước.

Trong bối cảnh nhiều cầu thủ chủ chốt vắng mặt vì bị rối loạn tiêu hóa, các cầu thủ dự bị vẫn giữ được lối chơi nhất quán như vậy cho thấy HLV Gong Oh Kyun đã có sự chuẩn bị tốt. Chiến lược gia người Hàn Quốc đã xây dựng lối chơi theo kiểu của ông ấy chứ không phải theo đối thủ, cũng không phải theo người tiền nhiệm", BLV Quang Huy nhận định.

U23 Việt Nam thực sự đáng xem dưới thời HLV Gong Oh Kyun - 3

Tiền đạo Văn Tùng ăn mừng bàn thắng sau cú vô lê đẹp mắt trong vòng cấm (Ảnh: Hiếu Anh).

Ngoài ra, nhận xét về các cá nhân trong đội hình, BLV Quang Huy cho biết anh thực sự ấn tượng với hậu vệ Phan Tuấn Tài. "Một cầu thủ chưa từng đá V-League, lần đầu tiên thi đấu ở U23 châu Á nhưng đã ghi một bàn thắng cùng một pha kiến tạo như vậy là quá tốt.

U23 Việt Nam lứa này có nhiều cầu thủ trẻ vẫn đủ tuổi để có thể dự SEA Games 32 và một kỳ U23 châu Á nữa. Rõ ràng đội hình này rất có triển vọng trong tương lai", BLV Quang Huy khẳng định.

Sau trận hòa 2-2 với U23 Thái Lan, đoàn quân của HLV Gong Oh Kyun sẽ gặp đối thủ mạnh nhất bảng đấu là U23 Hàn Quốc vào ngày 5/6 tới đây. Ở trận ra quân, U23 Hàn Quốc đã dễ dàng giành chiến thắng đậm trước U23 Malaysia với tỷ số 5-1 để dẫn đầu bảng đấu.

U23 Việt Nam thực sự đáng xem dưới thời HLV Gong Oh Kyun - 4