1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV đội bóng dự Champions League bất ngờ trở về nhập ngũ Ukraine

H. Long

(Dân trí) - HLV Yuriy Vernydub của CLB Sheriff Tiraspol đã tạm rời bỏ chức vụ của mình, để trở về nhập ngũ, bảo vệ cho quê nhà Ukraine.

Sheriff Tiraspol là hiện tượng ở Champions League mùa giải này. Mặc dù không vượt qua được vòng bảng nhưng đội bóng của Moldova đã để lại ấn tượng sâu sắc. Trong đó, họ đã làm nên lịch sử khi giành chiến thắng ngay trên sân Bernabeu của Real Madrid hồi tháng 9 năm ngoái.

HLV đội bóng dự Champions League bất ngờ trở về nhập ngũ Ukraine - 1

HLV Yuriy Vernydub (giữa) trong trang phục của quân đội Ukraine.

HLV Yuriy Vernydub đã được nhắc tới khá nhiều sau chiến tích của Sheriff Tiraspol. Tuy nhiên, ít ai biết rằng, trong những ngày qua, chiến lược gia này đã tạm rời bỏ chức vụ, để trở về nhập ngũ, bảo vệ cho quê nhà Ukraine.

Trong bức hình mới nhất được đăng tải bởi hậu vệ Gustavo Dulanto, HLV Yuriy Vernydub chụp ảnh bên cạnh hai người khác trong trang phục quân đội. Ông là một người sinh ra ở Ukraine và đã trở về bảo vệ đất nước theo lời kêu gọi của Chính phủ nước này.

Trong đó, học trò của ông ở CLB Sheriff Tiraspol gửi thông điệp ủng hộ HLV của mình. Gustavo Dulanto viết: "Cầu Chúa bảo vệ cho HLV của tôi, người đang chiến đấu vì Ukraine".

HLV đội bóng dự Champions League bất ngờ trở về nhập ngũ Ukraine - 2

HLV Yuriy Vernydub từng giúp Sheriff Tiraspol làm nên lịch sử khi giành chiến thắng trước Real Madrid ngay tại sân Bernabeu ở vòng bảng Champions League mùa giải này.

Vào tuần trước, HLV Yuriy Vernydub đã hé lộ việc xin phép CLB Sheriff Tiraspol để trở về bảo vệ quê nhà. Chiến lược gia 56 tuổi này cho biết: "Tôi có vợ, hai con và hai đứa cháu cùng anh chị ở quê nhà. Tôi cầu chúc gia đình mình có sức khỏe và hy vọng chiến tranh sẽ không làm họ tổn thương.

Tôi muốn dành sự ủng hộ cho những người dân Ukraine. Họ đang hứng chịu sự tấn công của Nga. Tôi tự hào về những con người đang chiến đấu bảo vệ đất nước".

Trước đó, nhiều vận động viên khác của Ukraine như Vasyl Lomachenko, Oleksandr Usyk hay anh em nhà Wladimir và Vitaly Klitschko cũng gia nhập quân đội để bảo vệ quê nhà.

Đáng chú ý, trước khi trở lại Ukraine, Oleksandr Usyk đã phải đàm phán với Anthony Joshua tạm ngừng trận tái đấu đã được lên kế hoạch vào tháng 3 này.