1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Hàng loạt võ sĩ người Ukraine trở về nước nhập ngũ chiến đấu

Sông Lam

(Dân trí) - Hàng loạt võ sĩ tên tuổi thế giới của Ukraine đã chọn trở về nước nhập ngũ chiến đấu chống lại chiến dịch quân sự của Nga.

Võ sĩ người Ukraine, Oleksandr Usyk, đã gia nhập lực lượng Phòng thủ Lãnh thổ Kiev trong một nỗ lực anh dũng để bảo vệ quê hương của mình sau khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Oleksandr Usyk là nhà vô địch thế giới hai hạng cân, hiện là võ sĩ thống nhất cả 4 đai WBA, IBF, WBO và IBO của quyền Anh hạng nặng kể từ khi đánh bại võ sĩ Anthony Joshua hồi tháng 9 năm 2021.

Hàng loạt võ sĩ người Ukraine trở về nước nhập ngũ chiến đấu - 1

Võ sĩ Oleksandr Usyk (trái) từng hạ tay đấm hạng nặng Anthony Joshua hồi tháng 9/2021.

Trước khi trở lại Ukraine, Usyk đã phải đàm phán với Anthony Joshua tạm ngừng trận tái đấu đã được lên kế hoạch vào tháng 3 này. Sáng nay (1/3), một tài khoản Twitter cung cấp thông tin cập nhật về tình hình Ukraine, đã chia sẻ một bức ảnh cho thấy Usyk đứng cạnh ba người lính khác. Võ sĩ này thậm chí còn mặc đầy đủ quân trang và cầm trên tay một khẩu súng lớn khi nhìn vào máy ảnh.

Hàng loạt võ sĩ người Ukraine trở về nước nhập ngũ chiến đấu - 2

Oleksandr Usyk (ngoài cùng bên phải) mặc quân trang, cầm súng và khẳng định đã gia nhập lực lượng Phòng thủ lãnh thổ Kiev.

"Oleksandr Usyk cũng đã đăng ký vào lực lượng Phòng thủ Lãnh thổ Kiev", bài đăng cho biết. Khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine, võ sĩ hạng nặng Usyk bị cáo buộc chạy trốn tới Vương quốc Anh để tránh phải nhập ngũ chiến đấu. Tuy nhiên, anh đã nhanh chóng bác bỏ điều này sau khi chia sẻ một cập nhật trên Instagram.

"Đất nước Ukraine thân mến và những người dân Ukraine thân mến, một số đã viết về việc tôi đang chạy trốn. Không đúng, tôi có một chuyến công tác và bây giờ tôi đã trở lại. Tôi đang ở nhà", Usyk nói.

"Các bạn, chúng ta cần đoàn kết cùng nhau và vượt qua điều này, bởi vì chúng ta đang phải đối mặt với những khó khăn đặc biệt. Tôi rất biết vượt qua những cảm xúc cá nhân và tôi rất quan tâm đến đất nước của tôi và cho người dân của chúng tôi. Chúng ta phải ngăn chặn cuộc chiến này và chúng ta phải làm điều đó cùng nhau", Usyk chia sẻ thêm.

Trong một video khác, Usyk đã trực tiếp kêu gọi người dân Nga giúp chấm dứt bạo lực. Anh nói: "Chào buổi sáng mọi người. Tên tôi là Oleksandr Usyk. Tôi muốn nói chuyện với người dân Nga. 'Nếu chúng ta coi nhau là anh em, đừng gửi con cái của bạn đến đất nước của chúng tôi, đừng gây chiến với chúng tôi.

Tôi cũng đang nói chuyện này với Tổng thống, Vladimir Putin. Ông ấy có thể ngăn chặn cuộc chiến này. Vui lòng ngồi xuống và thương lượng với chúng tôi mà không cần yêu cầu bồi thường. Những đứa trẻ, những người vợ, những người bà của chúng tôi đang trốn trong các tầng hầm.

Chúng tôi đang ở đây trên đất nước của chúng tôi, chúng tôi không thể làm điều đó theo bất kỳ cách nào khác. Chúng tôi đang phòng thủ. Hãy dừng cuộc chiến này lại, hãy dừng nó lại".

Hàng loạt võ sĩ người Ukraine trở về nước nhập ngũ chiến đấu - 3

Nhà vô địch quyền Anh thế giới ba hạng cân Vasyl Lomachenko cũng nhập ngũ để bảo vệ quê hương Ukraine của mình.

Usyk không phải là võ sĩ Ukraine duy nhất trở về nhập ngũ chiến đấu bảo vệ quê hương. Trước đó, võ sĩ quyền anh người Ukraine, Vasyl Lomachenko đã trở về nhà và gia nhập quân đội vùng lãnh thổ với nỗ lực giúp bảo vệ người dân của mình trước binh lính Nga.

Tay đấm 34 tuổi, từng vô địch thế giới quyền anh ở ba hạng cân khác nhau, ban đầu được cho là đã rời đến Hy Lạp sau chiến dịch quân sự của Nga, nhưng giờ đã trở lại tham gia trận chiến.

Đăng lại thông điệp từ thị trưởng địa phương Vitaly Hrazhdan, người cũng được chụp trong ảnh, Lomachenko đã chia sẻ một bức ảnh trên trang Facebook của mình, mặc quân phục. Thông điệp viết: 'Tiểu đoàn Phòng thủ Lãnh thổ Belgorod-Dniester đã được thành lập và trang bị vũ khí. Võ sĩ Vasyl Lomachenko dự bị".