1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

HLV Del Bosque nằm trong danh sách bị Chủ tịch Florentino Perez sỉ nhục

Thùy Anh

(Dân trí) - Sau Raul Gonzalez, Casillas, C.Ronaldo và Mourinho, cựu HLV Del Bosque là nhân vật tiếp theo bị Chủ tịch Florentino Perez sỉ nhục theo thông tin từ báo giới Tây Ban Nha.

Tờ El Confidencial tiếp tục đăng tải thêm những thông tin về những huyền thoại của Real Madrid bị ông chủ Perez sỉ nhục. Người tiếp theo bị đưa vào "danh sách đen" lần này có HLV huyền thoại của Real Madrid và đội tuyển Tây Ban Nha, Vicente Del Bosque.

HLV Del Bosque nằm trong danh sách bị Chủ tịch Florentino Perez sỉ nhục - 1

Sau Raul, C.Ronaldo và Mourinho, Chủ tịch Perez tiếp tục bị lộ ghi âm sỉ nhục HLV Del Bosque.

Trong đoạn hội thoại được ghi âm vào năm 2006, Chủ tịch Perez nói về HLV Del Bosque: "Del Bosque chẳng biết huấn luyện lẫn chiến thuật. Ông ta là một gã đần. Không ai mời Del Bosque về làm HLV vì ai cũng hiểu ông ta không phải HLV.

Những gì liên quan tới Del Bosque là điều dối trá nhất tôi từng chứng kiến. Tôi muốn nói chuyện với Chủ tịch của Besiktas để chia sẻ cảm giác này. Del Bosque không phải HLV, Camacho thì may ra".

Chủ tịch Perez cho biết HLV Del Bosque bất lực trong việc kiểm soát phòng thay đồ ở sân Bernabeu: "Luis Figo tới năm 2000 và trở thành bạn thân của Raul Gonzalez. Họ cùng với Hierro điều khiển phòng thay đồ. Tội nghiệp Vicente vì ông ấy quá bất lực".

Bên cạnh đó, Florentino Perez cũng châm chọc việc HLV Del Bosque được mời làm "thuyền trưởng" đội tuyển Tây Ban Nha: "Họ nói ông ta sẽ trở thành HLV tuyển quốc gia. Đội tuyển nào đi mời Del Bosque chứ? Các cậu có biết không?".

HLV Del Bosque nằm trong danh sách bị Chủ tịch Florentino Perez sỉ nhục - 2

HLV Del Bosque bị Chủ tịch Perez sa thải dù đưa Real Madrid vô địch La Liga.

HLV Del Bosque đưa Real Madrid vô địch Champions League hai lần vào các mùa giải 1999/00 và 2001/02, cùng ngôi vô địch La Liga 2002/03. Ông được coi là một trong những chiến lược gia thành công nhất trong lịch sử Real Madrid.

Tuy nhiên, Del Bosque bị Chủ tịch Perez sa thải vào năm 2003 vì lý do không phù hợp với hình ảnh sang trọng của CLB Hoàng gia Tây Ban Nha. Sau đó, Del Bosque tới Thổ Nhĩ Kỳ làm HLV cho Besiktas vào mùa giải 2004/05.

Thành công lớn nhất trong sự nghiệp cầm quân của Del Bosque chính là khoảng thời gian dẫn dắt đội tuyển Tây Ban Nha (từ tháng 9/2008 đến tháng 8/2016). Ông đưa La Furia Roja vô địch World Cup 2010 và Euro 2012.