1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Hành động lạ của Chiellini trước khi Saka đá hỏng phạt đền

Thùy Anh

(Dân trí) - Tờ Daily Mail tiết lộ về những phát ngôn của Chiellini, trước thời điểm Saka bước lên thực hiện quả đá 11m ở trận chung kết Euro 2020 Anh - Italia.

Bukayo Saka trở thành tội đồ của đội tuyển Anh khi đá hỏng quả luân lưu quyết định khiến "Tam sư" thua Italia 2-3 trên chấm luân lưu. Trước Saka, hai đồng đội là Rashford và Sancho đều không thực hiện thành công.

Hành động lạ của Chiellini trước khi Saka đá hỏng phạt đền - 1

Chiellini có phát ngôn lạ trước thời điểm Saka đá phạt đền.

Trước thời điểm Saka chuẩn bị đá phạt đền, ống kính máy quay ghi được hình ảnh Giorgio Chiellini đã lẩm bẩm trong miệng những từ ngữ lạ.

Trong cuộc trả lời tờ ESPN Argentina sau khi trở về Italia, thủ quân của Azzurri xác nhận câu anh nói là "Kiricocho", một cụm từ có nguồn gốc từ Nam Mỹ mang nghĩa là "nguyền rủa".

Mặc dù vậy, đây không hẳn là lý do khiến Saka trở thành tội đồ của đội tuyển Anh. Sức ép quá lớn với loạt đá quyết định ở trận chung kết Euro 2020 khiến Saka không thể đánh bại được thủ thành Donnarumma.

Cú đá của cầu thủ 19 tuổi có hướng trùng với pha đá hỏng trước đó của Jadon Sancho, nên bị Gianluigi Donnarumma bắt bài. Hai cầu thủ Anh thực hiện thành công là Harry Maguire và Harry Kane.

Hành động lạ của Chiellini trước khi Saka đá hỏng phạt đền - 2

Saka khóc sau khi đá hỏng quả luân lưu quyết định khiến Anh thua Italia.

Trong quá khứ, HLV huyền thoại Carlos Bilardo đã từng phát ngôn từ "Kiricocho" để phản pháo lại các cổ động viên CLB Estudiantes ở giải Argentina những năm 1980.

Ở trận chung kết World Cup 2010, Joan Capdevila cũng sử dụng từ này để châm chọc Arjen Robben, sau khi ngôi sao đội tuyển Hà Lan bỏ lỡ cơ hội mười mươi khi đối mặt thủ môn Casillas, ở trận đấu với đội tuyển Tây Ban Nha.