1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Hai tay vợt Trung Quốc lĩnh án phạt nặng vì dàn xếp tỷ số

H.Long

(Dân trí) - Liên đoàn cầu lông thế giới (BWF) đã quyết định phạt nặng hai tay vợt Trung Quốc là Zhu Jun Hao và Zhang Bin Rong vì dàn xép tỷ số.

Theo Liên đoàn cầu lông thế giới (BWF), hai tay vợt Zhu Jun Hao và Zhang Bin Rong đã vi phạm nghiêm trọng quy định về nghiêm cấm cá cược, dàn xếp tỷ số của BWF.

Hai tay vợt Trung Quốc lĩnh án phạt nặng vì dàn xếp tỷ số - 1

Zhu Jun Hao và Zhang Bin Rong bị cấm thi đấu 2 năm vì tham gia dàn xếp tỷ số.

Cụ thể, hai tay vợt này đã thực hiện hành vi dàn xếp tỷ số khi thi đấu hồi tháng 3/2019. Họ đã cố tình để thua một trận đấu đầu tiên ở giải Orleans Masters (sau đó thắng như chẻ tre ở giải đấu này).

Với việc cả hai tay vợt cùng im lặng và không đưa ra bằng chứng chứng minh sự trong sạch, họ đã bị khép tội.

Riêng tay vợt Zhang Bin Rong còn bị phát hiện thực hiện 36 lần đặt cược ở các giải đấu ở Trung Quốc, Thụy Sĩ và Pháp vào năm 2019

BWF đã quyết định cấm thi đấu hai tay vợt Trung Quốc trong vòng 2 năm (tính từ ngày 13/8/2021, thời điểm bắt đầu điều tra). Hai tay vợt này cũng quyết định không kháng cáo.

Đây thực sự là điều đáng tiếc bởi Zhu Jun Hao và Zhang Bin Rong còn rất trẻ (chỉ mới ngoài 20 tuổi) và được xem là niềm hy vọng của cầu lông Trung Quốc. Việc bị cấm thi đấu 2 năm khiến họ khó phát triển sự nghiệp.

Liên đoàn cầu lông Trung Quốc đã ủng hộ quyết định của BWF. Họ cũng sẽ cấm mọi hoạt động liên quan tới thể thao với hai tay vợt này, đồng thời đưa ra án phạt với đơn vị chủ quản.