1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Vòng 14 V-League 2014

Hải Phòng đánh bại Đồng Nai trong thế thiếu người

(Dân trí) - Dù phải đá trên sân đối phương, trước Đồng Nai đang có phong độ cao, nhưng Hải Phòng vẫn bất ngờ giành chiến thắng 1-0. Người ghi bàn duy nhất, mang về thắng lợi cho đội bóng đất Cảng là Văn Thuận…

Trước giờ bóng lăn, Đồng Nai được đánh giá cao hơn Hải Phòng, nhờ phong độ ấn tượng trong thời gian vừa rồi, sau 5 trận liền bất bại, cộng với lợi thế sân nhà. Thực tế là đội chủ nhà nhập cuộc rất tốt, với một lối chơi nhanh, làm hao tổn sức lực các cầu thủ đến từ đất Cảng.

Ngay phút 10, đội chủ nhà có cơ hội mở tỷ số, khi Gomez bật cao hơn hàng thủ Hải Phòng, đánh đầu khá hiểm, đưa bóng đi chệch khung thành đội khách trong gang tấc.

Phía đầu sân bên kia, Hải Phòng lộ rõ ý đồ đá phòng ngự phản công, dựa vào tốc độ của Quang Hải và Fagan nơi tuyến đầu. Phút 12, đội bóng đất Cảng có câu trả lời, cũng từ một pha không chiến. Văn Nam đánh đầu căng, nhưng bóng vẫn không đi vào khung thành.

Tiếp tục đá tấn công, Đồng Nai có thêm cơ hội ở phút 18. Tiền đạo Hải Anh của đội bóng miền Đông Nam bộ nhanh chân sút bóng sau tình huống trước khung thành Hải Phòng. Thủ môn Thành Thắng của đội khách bó tay, may cho Hải Phòng là một hậu vệ của họ kịp thời phá bóng ngay trước vạch vôi.

Hải Phòng giành chiến thắng dù thi đấu trên sân của Đồng Nai
Hải Phòng giành chiến thắng dù thi đấu trên sân của Đồng Nai

Cũng phải nói thêm rằng ngoài tình huống ấy, thủ môn Thành Thắng của đội bóng đất Cảng có một trận đấu khá hay, liên tục cản phá các pha dứt điểm của đội chủ nhà. Đặc biệt, ở phút 32, Thành Thắng có 3 pha phản xạ liên tiếp, ngăn chặn các cú sút từ đội bóng miền Đông Nam bộ.

Và cũng như những phút đầu trận, Hải Phòng dù chịu sức ép, nhưng họ vẫn tung ra những pha phản đòn khá lợi hại. Phút 40, Đức Thắng bên phía đội khách sút phạt căng từ khoảng 20m, thuộc thủ môn Thanh Điệp bên phía Đồng Nai phải trổ tài cứu thua.

Hiệp 2 vân diễn ra với thế trận tương tự như hiệp 1, Đồng Nai cố gắng đẩy cao tốc độ trận đấu, khai thác điểm yếu về mặt thể lực của Hải Phòng, trong khi đội bóng đất Cảng vẫn trung thành với lối đá phòng ngự phản công.

Cũng giống như hiệp 1, tiền đạo người Tây Ban Nha của Đồng Nai là Gomez vẫn là người có cơ hội đầu tiên trong hiệp 2. Phút 51, Gomez có bóng trong tình huống trống trãi trước khung thành đội khách, nhưng lại sút bóng không hiểm, bỏ qua tình huống có thể ghi bàn cho đội chủ nhà.

Không thể sút tung lưới đối phương trong tình huống vừa nêu, Đồng Nai phải trả giá khá đắt. Phút 60, Quang Hải bên phía Hải Phòng sút bóng căng, khiến thủ môn Thanh Điệp bên phía Đồng Nai không thể bắt dính, tạo điều kiện cho Văn Thuận lao vào đá bồi, giúp Hải Phòng có bàn thắng vươn lên dẫn trước 1-0.

Sau bàn thắng vừa nêu, Hải Phòng càng lộ rõ ý đồ cố thủ. Đội bóng đất Cảng lùi hẳn về phần sân nhà hòng bảo toàn cách biệt. Họ nhường sân cho Đồng Nai tha hồ tràn sang phần sân của đội mình.

Dù vậy, trước hàng phòng ngự dày đặc của các cầu thủ đất Cảng, Đồng Nai hầu như không thể tiếp cận khung thành đối phương. Thậm chí, các cầu thủ miền Đông Nam bộ còn tỏ ra ức chế trước một số tiểu xảo nhằm câu giờ của các cầu thủ Hải Phòng, nên càng nôn nóng và khó đá.

Cũng vì các tiểu xảo với mục đích câu giờ mà Hải Phòng phải chịu tổn thất về người từ phút 88. Đấy là tình huống mà Văn Nam bên phía đội bóng đất Cảng nhận thẻ đỏ, khiến Hải Phòng buộc phải thi đấu trong thế 10 chống 11 ở những phút cuối.

Dù vậy, khoảng thời gian ít ỏi còn lại không đủ để các cầu thủ Đồng Nai tận dụng lợi thế hơn người và tìm bàn thắng gỡ hòa. Cơ hội cuối cùng của đội chủ nhà là pha đánh đầu cận thành của cầu thủ nhập tịch Nguyễn Rogers, nhưng bóng lại đi vọt xà ngang.

Bỏ qua cơ hội ấy, Đồng Nai đành chấp nhận thất bại 0-1 trước đội bóng đất Cảng. Trận thua chấm dứt chuỗi ngày bay bổng của đoàn quân trong tay HLV Trần Bình Sự. Ngược lại, với 3 điểm có được trên sân Đồng Nai, Hải Phòng tạm thoát khỏi những ngày khủng hoảng.

Kim Điền
Dòng sự kiện: V-League 2014