1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HA Gia Lai cần thêm gì để đạt đến sự ổn định?

(Dân trí) - Ở mùa giải 2018, có những thời điểm HA Gia Lai thi đấu rất thăng hoa, nhưng cũng có lúc họ chơi hết sức tầm thường. Đội bóng của những Công Phượng, Xuân Trường, Minh Vương có hàng công rất hay, nhưng hàng phòng ngự thuộc vào loại tệ nhất giải.

Với 40 bàn thắng, tính đến sau vòng 24 V-League 2018, HA Gia Lai là đội có hàng tấn công mạnh thứ 2 tại giải vô địch quốc gia, chỉ sau đội đã vô địch là CLB Hà Nội (69 bàn), đồng thời ngang với đội bóng nhiều sao FLC Thanh Hoá.

Nhưng với 49 bàn thua, Gỗ lại là đội thủng lưới nhiều nhất giải năm nay, “bỏ xa” đội chót bảng Cần Thơ vốn cũng chỉ để thủng lưới 39 bàn, và dĩ nhiên thua xa các đội trong nhóm đầu là CLB Hà Nội (thủng lưới 29 bàn sau 24 trận), Khánh Hoà (thủng lưới 24 bàn), FLC Thanh Hoá (28).

Những thông số trên cho thấy không khó để đề cập đến chuyện HA Gia Lai cần củng cố tuyến nào để có được sự cân bằng ở khả năng tấn công và khả năng phòng ngự.

Hàng công của HA Gia Lai rất hay, nhưng hàng phòng ngự lại chưa tương xứng (ảnh: Gia Hưng)
Hàng công của HA Gia Lai rất hay, nhưng hàng phòng ngự lại chưa tương xứng (ảnh: Gia Hưng)

Sau vòng 24 Nuti Cafe V-League, HA Gia Lai đang sở hữu chân sút ghi bàn nhiều nhất trong số các nội binh là Nguyễn Công Phượng (cùng có 12 bàn như Nguyễn Tiến Linh của B.Bình Dương), có những vệ tinh xung quanh Công Phượng gồm Minh Vương và Văn Toàn mỗi người cũng đã ghi 7 bàn tại V-League.

Và nếu chỉ tính riêng số bàn thắng do các tiền đạo nội thực hiện tại giải vô địch quốc gia 2018, bộ ba Công Phượng – Minh Vương – Văn Toàn với 26 bàn thắng hơn đứt tổng số bàn thắng mà các chân sút nội ghi được ở mọi đội bóng khác.

Các chân sút Nguyễn Quang Hải (9 bàn) – Nguyễn Văn Quyết (6) – Ngân Văn Đại (5) của CLB Hà Nội chỉ mới ghi tổng cộng 20 bàn, 3 cầu thủ Hoàng Đình Tùng (7) – Nguyễn Trọng Hoàng (4) – Vũ Minh Tuấn (4) của FLC Thanh Hoá mới ghi tổng cộng 15 bàn, còn 2 chân sút nổi tiếng của B.Bình Dương gồm Nguyễn Tiến Linh (12) và Nguyễn Anh Đức (4) cũng chỉ ghi tổng cộng 16 bàn sau 24 vòng đấu.

Có nghĩa là nếu chỉ xét trong chất lượng các nội binh chơi trên hàng tấn công, dựa theo số bàn thắng ghi được, HA Gia Lai mạnh nhất V-League 2018.

Công Phượng chơi hay hơn bao giờ hết, với 12 bàn thắng qua 24 vòng đấu tại V-League 2018 (ảnh: Trọng Vũ)
Công Phượng chơi hay hơn bao giờ hết, với 12 bàn thắng qua 24 vòng đấu tại V-League 2018 (ảnh: Trọng Vũ)

Tuy nhiên, chất lượng hàng phòng ngự quá kém khiến cho Gỗ thiếu cân bằng nghiêm trọng, số bàn thắng của đội bóng phố núi tuy rất cao, nhưng số bàn thua còn cao hơn, khiến họ thua nhiều hơn thắng trong năm nay: Thua 10 trận và chỉ thắng 8 trận tại V-League.

Cái thiếu của HA Gia Lai là thiếu những hậu vệ và tiền vệ phòng ngự có chất lượng cao, hay đơn giản có thể hình tốt để giải quyết các pha bóng cần đến khả năng tranh chấp tay đôi, hoặc chống bóng bổng (Gỗ liên tục thua trong các pha bóng bổng ở trận gặp CLB Hà Nội ở vòng 23).

Gỗ cũng thiếu mẫu thủ lĩnh giàu kinh nghiệm và có sự điềm tĩnh để điều tiết tinh thần của các cầu thủ HA Gia Lai trên sân, hoặc làm chỗ dựa cho những ngôi sao vẫn còn khá trẻ của Gỗ ở những giai đoạn khó khăn.

Đấy là lý do giải thích vì sao HA Gia Lai có thể chơi rất bốc, nhưng vẫn có thể thua những tình huống khá đơn giản, bởi họ thiếu dạng cầu thủ nhiều kinh nghiệm, có khả năng điều tiết nhịp điệu chơi bóng và tâm lý của các toàn đội.

Một đội bóng gồm nhiều tài năng, nhất là tài năng tấn công như Gỗ mà vẫn lận đận tại V-League mấy mùa qua thì đúng là hơi phí, HA Gia Lai cần có sự điều chỉnh để cân bằng hơn. Và nhìn xuyên suốt mùa giải đã qua, bản thân Gỗ có lẽ cũng không khó để nhận ra rằng mình cần điều chỉnh ở điểm nào!

Kim Điền

HA Gia Lai cần thêm gì để đạt đến sự ổn định? - 3