1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Giải mã U23 Thái Lan tại Doha Cup, đối thủ của U23 Việt Nam ở SEA Games

Trọng Vũ

(Dân trí) - U23 Thái Lan không trực tiếp đụng độ U23 Việt Nam tại Doha Cup, nhưng đội bóng đất Chùa Vàng sẽ là đối thủ chính của đoàn quân trong tay HLV Philippe Troussier tại SEA Games 32.

Thành phần của U23 Thái Lan tham dự Doha Cup trong ít ngày tới trên đất Qatar, cũng là thành phần sẽ tham dự SEA Games 32 vào cuối tháng 4 cho đến giữa tháng 5. U23 Thái Lan cũng chỉ gọi các cầu thủ từ 22 tuổi trở xuống, độ tuổi được phép tham dự đại hội thể thao Đông Nam Á năm nay.

Trong thành phần này, đáng chú ý có một số ít cầu thủ còn sót lại từ SEA Games 31 diễn ra hồi năm ngoái tại Việt Nam, gồm trung vệ Jonathan Khemdee (người cao đến 1m90), tiền vệ Airfan Doloh, hay cầu thủ sinh ra tại Thụy Điển Patrik Gustavsson.

Giải mã U23 Thái Lan tại Doha Cup, đối thủ của U23 Việt Nam ở SEA Games - 1

Jonathan Khemdee (4) là người còn sót lại trong thành phần đội U23 Thái Lan dự SEA Games 31 hồi năm ngoái (Ảnh: Hải Long).

Ngoài ra, thành phần của U23 Thái Lan đang có mặt tại Doha Cup có hai cầu thủ vừa vô địch AFF Cup 2022 kết thúc hồi đầu năm nay, gồm hậu vệ trái Chatmongkol Rueangthanarot và tiền vệ tấn công Channarong Promsrikaew.

U23 Thái Lan cũng có một cầu thủ đang thi đấu tại châu Âu, đó là tiền vệ Sirimongkol Rattanapoom, người đang khoác áo CLB OH Leuven (Bỉ).

Có thể thấy, vai trò dẫn dắt lối chơi của đội U23 Thái Lan tại Doha Cup và xa hơn là tại SEA Games 32, sẽ thuộc về Channarong Promsrikaew và Airfan Doloh, những tiền vệ tấn công hàng đầu mà lứa U23 Thái Lan đang có. 

Giải mã U23 Thái Lan tại Doha Cup, đối thủ của U23 Việt Nam ở SEA Games - 2

HLV Issara Sritaro hé lộ 80 - 90% thành phần U23 Thái Lan dự Doha Cup sẽ là nòng cốt của đội tại SEA Games 32 (Ảnh: Matichon).

Tại Doha Cup 2023, U23 Thái Lan ở 2 lượt đấu đầu tiên sẽ không gặp U23 Việt Nam (riêng các cặp đấu của lượt thứ ba sẽ phụ thuộc vào kết quả từ 2 lượt đầu tiên). Đội bóng trẻ xứ Chùa Vàng đụng độ Saudi Arabia vào ngày 23/3, sau đó thi đấu với Qatar ngày 26/3 (theo giờ Việt Nam), nhưng mọi chuyển động của đội bóng xứ Chùa Vàng cần được giới bóng đá Việt Nam quan tâm.

Lý do đơn giản ở chỗ Thái Lan là đối thủ chính của U23 Việt Nam trên đường hướng đến danh hiệu vô địch nội dung bóng đá nam SEA Games 32. Những gì đoàn quân trong tay HLV Issara Sritaro thể hiện tại Doha Cup có thể được họ tái hiện ở SEA Games sau đây vài tuần.

Trước khi bước vào Doha Cup, HLV Issara Sritaro bên phía U23 Thái Lan nói: "Mục tiêu của chúng tôi khi tham dự giải đấu này là đi tìm sự gắn kết. Một số cầu thủ rút lui trước đó, tôi gọi một vài người khác thay thế, nên chúng tôi chú trọng đến lối chơi đồng đội".

"Đội hình hiện tại có khoảng 80 - 90% thành phần có thể là nòng cốt của U23 Thái Lan ở các giải đấu tiếp theo. Tôi muốn khích lệ các cầu thủ, rằng họ có tiềm năng và tương lai đầy hứa hẹn đang ở trước mắt họ" - HLV Issara Sritaro nói thêm.

Giải mã U23 Thái Lan tại Doha Cup, đối thủ của U23 Việt Nam ở SEA Games - 3