1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Bóng đá Việt Nam đi sau Thái Lan xung quanh kế hoạch hướng đến World Cup

Trọng Vũ

(Dân trí) - Trong khi các nền bóng đá lân cận tại Đông Nam Á vẫn tập trung đội tuyển quốc gia, thi đấu cọ xát trong đợt này, đội tuyển Việt Nam lại đang bỏ phí những ngày FIFA Day.

Ngày FIFA Day là những ngày mà Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) cho phép các đội tuyển trên toàn cầu thoải mái gom quân từ các CLB, làm nhiệm vụ quốc tế. Đây là lịch thi đấu mang tính thường niên, đã được ấn định từ trước, giúp các đội tuyển có sự chủ động khi tận dụng lịch này.

Ví dụ như đội tuyển Thái Lan đang tranh thủ những ngày FIFA Day để gọi về 2 ngôi sao tấn công hàng đầu của bóng đá nước này, vốn đang chơi bóng tại Nhật Bản, gồm Chanathip Songkrasin (khoác áo CLB Kawasaki Frontale) và Supachok Sarachat (Consadole Sapporo). Việc làm này họ không thực hiện ở AFF Cup hồi cuối năm ngoái và đầu năm nay.

Bóng đá Việt Nam đi sau Thái Lan xung quanh kế hoạch hướng đến World Cup - 1

Đội tuyển Thái Lan đang có kế hoạch cụ thể, thi đấu giao hữu với các đội mạnh, chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2026 (Ảnh: Tiến Tuấn).

Các quan chức ở đội tuyển Thái Lan, gồm trưởng đoàn Nualphan Lamsam (tức Madame Pang) và HLV Mano Polking nói rõ, họ cần 2 cầu thủ nói trên, đồng thời cần các trận giao hữu quốc tế trong những ngày FIFA Day để hướng đến World Cup.

Ít ngày tới, Thái Lan sẽ đá giao hữu với 2 đội bóng mạnh ở châu Á, gồm Syria và UAE. Tiếp nữa, vào tháng 6, cũng nhân những ngày FIFA Day, đội bóng xứ Chùa Vàng dự kiến sẽ chạm trán Uzbekistan, Iran và cả đội tuyển Nga - những đối thủ mạnh hơn họ.

HLV Mano Polking của đội tuyển Thái Lan lên tiếng: "Vào tháng 11 tới đây, chúng tôi sẽ thi đấu vòng loại World Cup 2026, sau đó là Asian Cup vào tháng 1/2024. Đó là những giải đấu quan trọng của Thái Lan".

"Để hướng đến những mục tiêu ấy, trong những ngày FIFA Day vào tháng 6 tới đây, tôi cho rằng Thái Lan cần ít nhất 2 trận giao hữu quốc tế, để thử nghiệm những gương mặt mới", vị HLV trưởng của đội bóng đất Chùa Vàng nói thêm.

Có vẻ như trong khâu chuẩn bị cho mục tiêu hướng đến World Cup 2026, bóng đá Thái Lan lại đi trước bóng đá Việt Nam một bước.

Bóng đá Việt Nam đi sau Thái Lan xung quanh kế hoạch hướng đến World Cup - 2

Kế hoạch đá giao hữu quốc tế của đội tuyển Thái Lan từ nay đến tháng 6 đã gần kín, trong khi của đội tuyển Việt Nam lại gần... trống (Ảnh: Matichon).

Thật lạ ở chỗ đội tuyển Việt Nam không gom quân thi đấu quốc tế trong dịp FIFA Day cuối tháng 3 này, cho dù đây là cơ hội tốt để chúng ta gọi về một số cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài gồm Quang Hải (Pau FC - Pháp), Công Phượng (Yokohama FC - Nhật Bản) và Văn Toàn (Seoul E-Land, Hàn Quốc).

Chí ít, nếu gom quân trong những ngày FIFA Day, giới bóng đá Việt Nam đỡ phải xin, đỡ phải làm công tác tư tưởng hoặc trình bày hoàn cảnh với các đội bóng chủ quản của những ngôi sao nói trên, khi gọi người về nước. Đồng thời, việc này cũng có thể giúp các cầu thủ nêu trên không mất nhịp với các đồng đội đang thi đấu ở trong nước, trong khoảng thời gian họ tạm xa bóng đá Việt Nam. 

Toàn bộ sự tập trung của giới bóng đá trong nước hiện tại đang hướng về đội U22 Việt Nam, chuẩn bị cho SEA Games. Đội bóng này sắp thi đấu tại Doha Cup ở Qatar.

Đây là điều tốt, nhưng tập trung hoàn toàn cho một đội bóng trẻ mà bỏ qua đội tuyển quốc gia, thì thật lãng phí. Vì đội tuyển quốc gia vẫn là bộ mặt của toàn bộ nền bóng đá, là cái đích cao nhất mọi nền bóng đá đều hướng đến trong quá trình phát triển.

Ví dụ như Thái Lan cũng không hề bỏ qua mục tiêu SEA Games, bằng chứng ở chỗ đội U22 của họ cũng dự Doha Cup giống U22 Việt Nam. Nhưng với bóng đá xứ Chùa Vàng, đội tuyển quốc gia vẫn là số 1. Mục tiêu hướng về World Cup 2026 của họ vẫn là số 1, được chuẩn bị ngay từ bây giờ.

Một nền bóng đá khác nữa, lân cận với Việt Nam là Malaysia cũng tập trung cùng lúc 2 đội tuyển. Đội U22 Malaysia đá giải giao hữu ở Singapore chuẩn bị cho SEA Games, còn đội tuyển quốc gia của họ vẫn thi đấu giao hữu với Turkmenistan và Hong Kong (Trung Quốc), vào các ngày 23 và 28/3. Tất cả đều trong khuôn khổ những ngày FIFA Day, tránh lãng phí cơ hội tập trung đội tuyển.