1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Hé lộ lý do Thái Lan chọn HLV Miura cho đội U20

Trọng Vũ

(Dân trí) - Truyền thông Thái Lan đánh giá rất cao đẳng cấp và thành tích trong quá khứ của HLV Miura, sau khi vị HLV người Nhật được chọn dẫn dắt đội U20 Thái Lan.

Tờ nhật báo hàng đầu của xứ sở Chùa Vàng Thai Rath còn gọi sự việc HLV Toshiya Miura dẫn dắt đội U20 Thái Lan là "phi thường" và "đẳng cấp", khi đề cập đến chuyện ông Miura trở thành HLV trưởng đội U20 Thái Lan.

U20 Thái Lan vắng bóng tại giải U20 châu Á - giải đấu mang tính chất vòng loại cho World Cup U20 - diễn ra vào tháng 5 tới đây ở Indonesia. Đội này cũng chưa bao giờ góp mặt ở một kỳ vòng chung kết (VCK) World Cup U20, nên họ cảm thấy chột dạ khi U20 Việt Nam, Indonesia, Myanmar và Malaysia đều đã có đại diện dự giải đấu này qua các thời kỳ.

Hé lộ lý do Thái Lan chọn HLV Miura cho đội U20 - 1

HLV Miura được truyền thông Thái Lan đánh giá rất cao (Ảnh: Anh Hải).

Mới đây, HLV Milos Velebit (người Serbia) của U20 Thái Lan bị sa thải, sau thành tích không tốt của đội bóng trẻ xứ Chùa Vàng trong thời gian qua. HLV Toshiya Miura được chọn để thay thế, với mong muốn giúp đội U20 của Thái Lan thi đấu tốt hơn so với thời của người tiền nhiệm.

Tờ Thai Rath của Thái Lan viết: "Hy vọng HLV Miura sẽ nâng tầm đội trẻ Thái Lan, giúp đội này phát triển, trước khi các cầu thủ trẻ trưởng thành để đóng góp cho Voi chiến (biệt danh của đội tuyển quốc gia Thái Lan)".

"HLV Miura có bằng HLV đẳng cấp cao của JFA (Liên đoàn bóng đá Nhật Bản), ông từng giúp CLB Consadole Sapporo vô địch J-League 2 (năm 2007), từng dẫn dắt nhiều CLB của Nhật Bản, gồm Vegalta Sendai, Omiya Ardija và Vissel Kobe", tờ nhật báo hàng đầu Thái Lan giới thiệu thêm về kinh nghiệm phong phú của HLV Miura.

Hé lộ lý do Thái Lan chọn HLV Miura cho đội U20 - 2

HLV Miura trong lần làm việc trực tuyến với Liên đoàn bóng đá Thái Lan mới đây (Ảnh: Thai Rath).

Ngoài ra, cũng theo tờ Thai Rath, chi tiết hết sức quan trọng khiến cho giới bóng đá Thái Lan quan tâm nhiều đến HLV Toshiya Miura, xuất phát từ vốn hiểu biết của ông này với bóng đá Đông Nam Á nói chung, bóng đá Việt Nam nói riêng.

Các đội tuyển Việt Nam là đối thủ truyền kiếp của Thái Lan. Đặc biệt, từ năm 2017 đến giờ, các đội tuyển trẻ Thái Lan chưa hề thắng các đại diện cùng trang lứa của bóng đá Việt Nam, thế nên giới bóng đá xứ Chùa Vàng muốn mượn kinh nghiệm của HLV Toshiya Miura để hiểu rõ hơn về bóng đá trẻ Việt Nam.

Thai Rath chia sẻ: "HLV Miura từng dẫn dắt đội tuyển Việt Nam, ông ấy có đẳng cấp phi thường. Các cầu thủ trẻ Thái Lan sẽ đạt đến sự chuẩn mực nhờ có ông ấy".

Không chỉ dẫn dắt đội tuyển Việt Nam (năm 2014 - 2016), HLV Miura còn nắm CLB TPHCM tại giải V-League trong 2 năm 2017 - 2018.