1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Báo Trung Quốc hả hê khi nằm chung bảng với đội tuyển Việt Nam

H.Long

(Dân trí) - Nhiều tờ báo của Trung Quốc đã tỏ ra vui mừng khi đội nhà nằm chung bảng với đội tuyển Việt Nam.

Báo Trung Quốc hả hê khi nằm chung bảng với đội tuyển Việt Nam - 1

Theo kết quả bốc thăm vòng loại cuối cùng World Cup 2022, đội tuyển Việt Nam sẽ nằm ở bảng B với các đối thủ Nhật Bản, Australia, Saudi Arabia, Trung Quốc và Oman.

Đúng như mong muốn của giới truyền thông Việt Nam và Trung Quốc mong muốn. Hai đội đã nằm chung bảng đấu ở vòng loại cuối cùng ở World Cup 2022. Có thể hiểu được "niềm vui" của báo giới Trung Quốc sau khi chứng kiến kết quả bốc thăm.

Báo Trung Quốc hả hê khi nằm chung bảng với đội tuyển Việt Nam - 2

Báo Trung Quốc vui mừng khi đội nhà nằm chung bảng với đội tuyển Việt Nam.

Tờ 163 có bài viết: "Đội tuyển Trung Quốc đã gặp đội tuyển Việt Nam như ước muốn". Trong bài viết, tác giả nhấn mạnh: "Lá thăm may rủi đã đưa đội tuyển Trung Quốc nằm chung bảng với Nhật Bản, Australia, Saudi Arabia, Oman và Việt Nam.

Có lẽ, đây là bảng đấu làm hài lòng đội tuyển Trung Quốc. Trừ Nhật Bản quá mạnh, những đội còn lại Trung Quốc có khả năng chiến thắng. Nếu thay đội tuyển Nhật Bản bằng Iran thì tốt hơn.

Đội tuyển Việt Nam có lẽ cũng rất vui khi nằm ở bảng đấu này khi được đối đầu với đội tuyển Trung Quốc như ước muốn. Thế nhưng, đội tuyển Trung Quốc đủ sức để đánh bại đối thủ này.

Mặc dù đội tuyển Việt Nam đã có tiến bộ vượt bậc nhưng đây là cơ hội tốt để chứng minh rằng sức mạnh của đội tuyển Trung Quốc vẫn hơn đối thủ. Tuy nhiên, điều mà đoàn quân của HLV Li Tie cần làm là không được phép coi thường đối phương".

Báo Trung Quốc hả hê khi nằm chung bảng với đội tuyển Việt Nam - 3

Tờ Sohu tin rằng đội tuyển Trung Quốc có thể giành trọn 6 điểm trong hai trận đấu với đội tuyển Việt Nam.

Tờ Sohu có cũng có bài viết tương tự với nhan đề: "Đội tuyển Trung Quốc nằm chung bảng với đội tuyển Việt Nam".

Trong bài viết, tác giả nhận xét về sức mạnh của đội tuyển Việt Nam: "Đội tuyển Việt Nam là đội bóng yếu nhất bảng đấu này. Họ mới lần đầu tiên tham dự vòng loại cuối cùng World Cup 2022 sau khi vượt qua bảng đấu gồm UAE, Thái Lan, Indonesia và Malaysia.

Trong quá khứ, đội tuyển Trung Quốc thường xuyên đánh bại đội tuyển Việt Nam. Trong 12 lần gặp gỡ, đội tuyển Trung Quốc đã giành chiến thắng trong 10 trận, hòa 1, thua 1 (tỷ lệ thắng tới 83%). Kể từ năm 1990, đội tuyển Trung Quốc đã toàn thắng trong cả 6 trận trước đội tuyển Việt Nam.

Ở thời điểm này, đội tuyển Việt Nam đang tiến bộ dưới thời HLV Park Hang Seo. Họ sở hữu nhiều thành viên trong thế hệ vàng từ tham dự giải U20 thế giới như Công Phượng, Quang Hải, Xuân Trường…

Trận đấu lượt đi giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Trung Quốc diễn ra vào ngày 7/10 và trận lượt về sẽ diễn ra vào ngày 1/2/2022 (tức mồng 1 Tết). Đội tuyển Trung Quốc được kỳ vọng sẽ giành trọn 6 điểm trong hai trận đấu này".

Báo Trung Quốc hả hê khi nằm chung bảng với đội tuyển Việt Nam - 4

Đội tuyển Trung Quốc toàn thắng cả 6 trận đối đầu với đội tuyển Việt Nam từ năm 1990 tới nay.

Một tờ báo khác là tờ Sina thừa nhận: "Ở vòng loại cuối cùng World Cup 2014, đội tuyển Trung Quốc chỉ kết thúc với vị trí thứ 4 khi nằm chung bảng với Iran, Hàn Quốc, Uzbekistan, Qatar và Syria. Chúng ta chỉ kém 1 điểm so với đội xếp thứ 3 là Syria.

Vào năm nay, đội tuyển Trung Quốc sẽ bước vào cuộc chiến cam go thực sự nếu muốn giành vé tham dự World Cup 2022. Mỗi trận đấu của đội tuyển Trung Quốc đều là những trận đấu vô cùng khó khăn.

Ở thời điểm này, các tuyển thủ Trung Quốc đã hoàn thành quá trình cách ly 14 ngày tại Tô Châu. Họ sẽ tới Thượng Hải để theo dõi sức khỏe trong 7 ngày. Vào ngày 5/7 tới, Liên đoàn bóng đá Trung Quốc sẽ có cuộc họp với Ban tổ chức giải Super League để chốt lịch thi đấu các trận còn lại ở mùa giải này, để các cầu thủ có thể phục cho đội tuyển quốc gia".

Báo Trung Quốc hả hê khi nằm chung bảng với đội tuyển Việt Nam - 5