1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Cổ động viên Trung Quốc háo hức chờ đối đầu đội tuyển Việt Nam

H.Long

(Dân trí) - Trên những trang báo của Trung Quốc, rất nhiều cổ động viên (CĐV) bóng đá nước này đã bình luận sôi nổi về trận gặp đội tuyển Việt Nam.

Cổ động viên Trung Quốc háo hức chờ đối đầu đội tuyển Việt Nam - 1

Theo kết quả bốc thăm vòng loại cuối cùng World Cup 2022, đội tuyển Việt Nam nằm chung bảng với Nhật Bản, Australia, Saudi Arabia, Trung Quốc và Oman.

Trong đó, trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Trung Quốc đang nhận được sự chú ý đặc biệt từ dư luận hai nước. Còn nhớ, trước thềm lễ bốc thăm, giới truyền thông của Việt Nam và Trung Quốc đều muốn hai đội gặp nhau ở vòng loại cuối cùng World Cup 2022.

Cổ động viên Trung Quốc háo hức chờ đối đầu đội tuyển Việt Nam - 2

Cổ động viên Trung Quốc tin đội nhà sẽ giành trọn 6 điểm trong các trận đấu gặp đội tuyển Việt Nam.

Ngay sau khi có kết quả bốc thăm, những CĐV Trung Quốc đã bàn luận sôi nổi trên những trang báo ở đất nước này.

Bình luận trên tờ 163, một vài cổ động viên đã có ý kiến như:

"Cuối cùng, đội tuyển Trung Quốc đã được gặp đội tuyển Việt Nam. Kết quả này làm hài lòng cổ động viên hai nước".

"Ngày mồng 1 Tết sẽ rất vui vẻ khi đội tuyển Trung Quốc chạm trán với đội tuyển Việt Nam".

"Đội tuyển Trung Quốc không thể thua đội tuyển Việt Nam ở thời điểm Quốc Khánh Trung Quốc (1/10)".

"Chúng ta cần chuẩn bị tâm lý sẽ bước vào khó khăn trong mọi trận đấu".

"Giá như đội tuyển Trung Quốc lọt vào bảng A thì tốt hơn!"

"Đội tuyển Việt Nam sẽ chiến đấu hết mình với đội tuyển Trung Quốc. Chúng ta phải thận trọng".

Cổ động viên Trung Quốc háo hức chờ đối đầu đội tuyển Việt Nam - 3

Nhiều cổ động viên Trung Quốc còn tự tin đội nhà có thể giành vé dự World Cup 2022.

Trên tờ Zhibo, những bình luận của cổ động viên Trung Quốc rất sôi nổi:

"Đội tuyển Trung Quốc chỉ hy vọng giành trọn 12 điểm trong các trận đấu với Oman và Việt Nam thôi. Những đối thủ còn lại quá mạnh".

"Đội tuyển Trung Quốc khó đánh bại được Nhật Bản và Australia. Chúng ta hy vọng giành 14 điểm từ các trận đấu với Việt Nam, Oman, Saudi Arabia mới hy vọng giành vé dự World Cup được".

"Tôi dự đoán đội tuyển Trung Quốc sẽ thắng 1, hòa 1 khi gặp Nhật Bản, hòa 2 trận trước Australia, thắng 1, thua 1 trước Saudi Arabia, thắng 1, thua 1 trước Oman và thắng đội tuyển Việt Nam 2 trận. Khi ấy, đội tuyển Trung Quốc sẽ có 20 điểm, đủ sức tham dự World Cup".

"Việc nằm chung bảng với đội tuyển Việt Nam và Oman là điều không thể tốt hơn. Chúng ta có thể ẵm trọn 12 điểm. Điều đó giúp đội tuyển Trung Quốc giành vé dự World Cup".

Trước đó, báo giới Trung Quốc thừa nhận đội tuyển Việt Nam đang thăng tiến với tốc độ chóng mặt. Họ cho rằng bây giờ là thời điểm tốt nhất để giành chiến thắng trước đội bóng của HLV Park Hang Seo, còn tương lai thì không đảm bảo.

Để chuẩn bị cho vòng loại cuối cùng World Cup 2022, đội tuyển Trung Quốc đã nhập tịch tiền đạo người Brazil, Alan Kardec. Đây là cầu thủ từng nằm trong danh sách sơ bộ tham dự World Cup 2014 cùng đội tuyển Brazil (sau đó bị loại).

Trước đó, ở vòng loại thứ hai World Cup 2022, đội tuyển Trung Quốc đã trình làng 5 cầu thủ nhập tịch là Li Ke (tên thật là Yennaris), Ai Kesen (tên thật Elkeson), A Lan (tên thật Alan), Fernandinho, Jiang Guangtai (tên thật Tyias Browning).

Cổ động viên Trung Quốc háo hức chờ đối đầu đội tuyển Việt Nam - 4