1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

"Ghi bàn trong hiệp một, đội tuyển Việt Nam có thể đảo ngược tình thế"

Trọng Vũ

(Dân trí) - Cựu HLV đội tuyển Việt Nam, ông Phan Thanh Hùng cho rằng, chúng ta sẽ có cơ hội gỡ hòa và lật ngược tình thế, nếu có một bàn thắng trong hiệp một trận lượt về trước Thái Lan.

Dù đội tuyển Việt Nam thua Thái Lan 0-2 trong trận bán kết lượt đi, nhưng HLV Phan Thanh Hùng vẫn nhận xét: "Theo tôi, đội tuyển Việt Nam vẫn nhỉnh hơn Thái Lan. Đối thủ chỉ có hai cơ hội trong suốt trận, trong khi số cơ hội của đội tuyển Việt Nam lên đến 5 -6". 

"Chúng ta không gặp may ở trận lượt đi, khi cột dọc rồi xà ngang từ chối các pha dứt điểm của Quang Hải. Thái Lan chủ yếu muốn cầm bóng để đá nhỏ, nhưng đội tuyển Việt Nam không cho họ làm điều ấy. Chỉ tiếc rằng họ có hai cơ hội và tận dụng được hết, trong khi tuyển Việt Nam không làm được", HLV Phan Thanh Hùng nói thêm.

Ghi bàn trong hiệp một, đội tuyển Việt Nam có thể đảo ngược tình thế - 1

Đội tuyển Việt Nam vẫn còn cơ hội trong trận bán kết lượt về (Ảnh: Getty).

Ngoài việc kém may mắn và không tận dụng tốt các cơ hội, thì thất bại 0-2 của đội tuyển Việt Nam trong trận bán kết lượt đi còn đến từ sai lầm của hệ thống phòng ngự.

HLV Phan Thanh Hùng chỉ ra những sai lầm này: "Tôi nghĩ một số thành viên của đội tuyển Việt Nam hơi căng thẳng khi nhập cuộc, dẫn đến những sai lầm".

"Bàn thua đầu tiên ngoài chuyện Hồng Duy trực tiếp phá bóng hỏng, còn là sai lầm trong bố trí nhân sự và bố trí hệ thống phòng ngự. Việc chỉ để mỗi mình Hồng Duy bên phần sân nhà trong tình huống lên tham gia tấn công của các trung vệ là chưa hợp lý.

Ghi bàn trong hiệp một, đội tuyển Việt Nam có thể đảo ngược tình thế - 2

HLV Phan Thanh Hùng.

Thật ra thì sai lầm của Hồng Duy là phá bóng hỏng, nhưng chúng ta quên mất rằng pha đấy cầu thủ Thái Lan chuyền bóng không tốt, chứ nếu họ chuyền bóng tốt thì bóng đã đến thẳng vị trí của Chanathip và cậu ấy đối mặt với thủ môn Nguyên Mạnh rồi, chứ không chờ đến pha phá bóng sai của Hồng Duy", HLV Phan Thanh Hùng phân tích tiếp.

Theo cựu HLV đội tuyển Việt Nam, ông Phan Thanh Hùng, đồng nghiệp Mano Polking bên phía đội tuyển Thái Lan trước sau vẫn vậy, nhưng do chúng ta để thủng lưới quá sớm, nên Việt Nam tự thua, chứ chưa hẳn đối thủ thắng. 

Ông Hùng chia sẻ: "Lối chơi mà HLV Mano Polking áp dụng cho đội tuyển Thái Lan vẫn không thay đổi, ông ấy vẫn muốn kiểm soát bóng, nhưng thực tình Thái Lan không phải lúc nào cũng kiểm soát bóng tốt trong trận lượt đi, vì như đã nói, tuyển Việt Nam mới là đội tạo được nhiều cơ hội hơn".

Ghi bàn trong hiệp một, đội tuyển Việt Nam có thể đảo ngược tình thế - 3

Nếu ghi được một bàn thắng trong hiệp một, đội tuyển Việt Nam sẽ có thế trận khác hẳn trong trận bán kết lượt về (Ảnh: Getty).

"Ngoài ra, trọng tài cũng thiên vị Thái Lan, ông ấy có dấu hiệu dằn mặt cầu thủ Việt Nam ngay từ đầu, khiến các cầu thủ của chúng ta ức chế", HLV Phan Thanh Hùng nói thêm.

Cũng theo HLV Phan Thanh Hùng, khả năng cao đội tuyển Việt Nam sẽ có thay đổi nhân sự trên hàng tấn công ở trận bán kết lượt về. 

Ông Hùng nói: "Khả năng Nguyễn Tiến Linh sẽ đá ngay từ đầu. Có Tiến Linh thì đội tuyển Việt Nam mới chơi bóng bổng được và có thêm phương án tấn công".

"Trong hiệp một của trận lượt về, nếu đội tuyển Việt Nam ghi được một bàn thắng, tinh thần của các cầu thủ sẽ khác hẳn, và chúng ta sẽ có cơ hội gỡ hòa rồi tính đến chuyện ngược dòng", HLV Phan Thanh Hùng khẳng định. 

Trận bán kết lượt về AFF Cup 2020 giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan sẽ diễn ra trên sân vận động quốc gia Singapore vào 19h30 ngày 26/12.

Ghi bàn trong hiệp một, đội tuyển Việt Nam có thể đảo ngược tình thế - 4
Dòng sự kiện: AFF Cup 2020