1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Park Hang Seo sẽ chơi tất tay như thế nào trước Thái Lan?

An An

(Dân trí) - Thua Thái Lan 0-2 ở trận bán kết lượt đi AFF Cup 2020, đội tuyển Việt Nam không còn lựa chọn nào khác phải chơi tấn công ở trận lượt về trên sân vận động quốc gia Singapore (19h30 ngày 26/12).

Nhưng đoàn quân của HLV Park Hang Seo sẽ tấn công như nào cho hiệu quả mà vẫn phải đảm bảo sự chắc chắn của hàng phòng ngự?

Nói đội tuyển Việt Nam đang ở thế chân tường cũng đúng, bởi khoảng cách 2 bàn dù không phải là quá lớn, nhưng lại vô cùng khó để san bằng bởi đối thủ là một Thái Lan đầy bản lĩnh, kinh nghiệm và rất mạnh ở AFF Cup 2020.

Dĩ nhiên HLV Park Hang Seo và các cộng sự phải tính đến nhiều phương án tấn công. Đội tuyển Việt Nam không tấn công để tìm kiếm bàn thắng, chẳng khác nào xác định trở thành nhà cựu vô địch từ khi bóng còn chưa lăn ở trận bán kết lượt về.

HLV Park Hang Seo sẽ chơi tất tay như thế nào trước Thái Lan? - 1
Đội tuyển Việt Nam phải tấn công trước Thái Lan.

Nhưng không phải bây giờ ông Park mới tính đến chuyện tấn công Thái Lan. Ở trận lượt đi, trong khoảng thời gian đầu trận đấu, chiến lược gia người Hàn Quốc đã yêu cầu các học trò dâng cao gây sức ép, thậm chí còn muốn đánh phủ đầu Thái Lan.

Nhưng rốt cuộc cách chơi đó của đội tuyển Việt Nam đã phải trả giá đắt. Thái Lan không phải là Lào hay Campuchia, vì thế các phương án tấn công của đội bóng áo đỏ ngay lập tức bị hóa giải, chặn đứng.

Thực tế, đó là trận mà lối chơi của đội tuyển Việt Nam không thực rõ ràng. Các tiền đạo như Công Phượng, Văn Toàn có khoảng cách xa nhau và thường xuyên phải lùi về sân nhà để lấy bóng.

Đội tuyển Việt Nam cũng không hẳn chơi phòng ngự phản công, bởi việc chuyển đổi trạng thái diễn ra rất chậm, bị đối phương bắt bài. Đó là lý do mà hai cánh của đội bóng áo đỏ gần như bị khóa chặt, đồng thời Thái Lan liên tục khoét vào hai vị trí được xem là điểm yếu nhất của đoàn quân HLV Park Hang Seo.

HLV Park Hang Seo sẽ chơi tất tay như thế nào trước Thái Lan? - 2
HLV Park Hang Seo sẽ có những điều chỉnh thế nào cho trận lượt về?

Những sai lầm về chiến thuật, con người của đội tuyển Việt Nam đã được nhiều người chỉ ra ngay sau trận bán kết lượt đi với Thái Lan. HLV Park Hang Seo chắc chắn sẽ phải có sự điều chỉnh để bước vào trận lượt về với tâm lý không còn gì để mất.

Nhưng làm mới hàng công đội tuyển Việt Nam thế nào lại đang là bài toán nan giải với ông thầy người Hàn Quốc. Ở trận lượt đi, ngoài Quang Hải và Hoàng Đức là chơi tốt, còn lại hầu hết đều không thể hiện được gì nhiều, thậm chí còn để lại nỗi thất vọng lớn như Tiến Linh, Phan Văn Đức, Đức Chinh…

HLV Park Hang Seo muốn chơi một trận tất tay, nhưng có lẽ cũng phải trông chờ nhiều vào may mắn. Bên cạnh đó, ông Park hy vọng ở thế không còn gì để mất, các cầu thủ Việt Nam có thể chơi hết khả năng để tạo nên một thế trận tấn công đủ sức ép khiến hàng thủ Thái Lan mắc sai lầm.

Dĩ nhiên, tập trung sức mạnh hàng công nhưng mặt trận phòng ngự của đội tuyển Việt Nam cũng không được phép lơ là. Đặc biệt trận đấu này Duy Mạnh vắng mặt vì chấn thương vai, Đình Trọng nghỉ thi đấu vì lý do tương tự, trong khi khả năng ra sân của Bùi Tiến Dũng vẫn bỏ ngỏ.

HLV Park Hang Seo sẽ chơi tất tay như thế nào trước Thái Lan? - 3
Dòng sự kiện: AFF Cup 2020