1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Genoa trở lại Serie A sau 10 năm chờ đợi

CLB lâu đời nhất Italia, Genoa (thành lập năm 1893) đã chính thức giành quyền thăng hạng Serie A vào mùa bóng tới sau khi giành chiến thắng 3-2 trước Venezia ở lượt đấu cuối Serie B.

Trước khi vòng đấu cuối diễn ra, Genoa đứng thứ 2 trong bảng xếp hạng, kém đội đầu bảng Empoli (đội đã giành quyền trụ hạng ở lượt đấu trước) 1 điểm và nhiều hơn 2 đội xếp thứ phía sau: Perugia và Torino mỗi đội 2 điểm.

 

Trong trận đấu với Venezia, dù chiếm ưu thế sân nhà và đội hình mạnh nhất, Genoa vẫn để lọt lưới trước, ở phút 13. Với quyết tâm thăng hạng, các cầu thủ Genoa đã tràn lên tấn công và hoàn thành sứ mệnh gỡ hòa ở phút cuối cùng của hiệp một, nhờ công của tiền đạo Milito.

 

Hiệp hai, Genoa chơi hưng phấn hơn rất nhiều và phút 53, họ đã chiếm ưu thế khi tiền đạo Rossi nâng tỷ số lên 2-1. Bàn thắng này khiến tất cả các CĐV của đội chủ nhà như phát cuồng. Hy vọng lên chơi ở Serie A của đội bóng con cưng đang có cơ may trở thành hiện thực.

 

Nhưng niềm vui chưa kịp lắng thì tiền vệ Oliveira của đội khách Venezia đã lôi tụt CĐV trở lại mặt đất sau 1 pha dứt điểm hiểm hóc quân bình tỷ số 2-2 7 phút sau đó.

 

Trận đấu càng trở nên ác liệt, chỉ 4 phút sau, tiền đạo Milito lại ghi bàn thắng ấn định chiến thắng 3-2 cho đội chủ nhà.

 

Thắng trận 3-2, Genoa không chỉ chính thức giành quyền trở lại Serie A sau 10 năm chờ đợi, mà còn tự hào với ngôi vô địch Serie B, bởi trong trận đấu cùng giờ, đội đầu bảng Empoli đã bất ngờ để thua đậm 1-4 ngay trên sân của Bari.

 

Kết thúc 42 vòng đấu, Genoa giành chức vô địch với 76 điểm, hơn đội xếp thứ 2 Empoli (74 điểm) 2 điểm. Trong khi đó, Perugia và Torino sau những chiến thắng (1-0) trước Albinoleffe và Treviso cũng giành được 74 điểm nhưng kém hơn Empoli về hiệu số đối đầu nên đành xếp ở những vị trí tiếp theo và đành phải tham gia đá play-off cùng với các đội: Treviso (5) và Ascoli (6) để tranh suất cuối cùng lên chơi tại Serie A vào mùa bóng tới.

 

Trong khi đó, ở cuối bảng xếp hạng, Pescara đã theo chân Catanzaro và Venezia xuống chơi ở Serie C1 (giải hạng 3 Italia). Chiếc vé xuống hạng còn lại sẽ được quyết định sau khi trận play-off giữa Vicenza và Triestina kết thúc.

 

Kết quả chính thức của giải Serie B mùa bóng

2004-2005

 

Thăng hạng: Genoa, Empoli (lên Serie A)

 

Đá play-off giành suất thăng hạng: Treviso - Perugia, Ascoli - Torino

 

Xuống hạng: Pescara, Venezia, Catanzaro (xuống Serie C1)

 

Đá play-off xác định đội xuống hạng: Triestina - Vicenza

 

Theo M.Q - VDC