1. Dòng sự kiện:
  2. Vòng loại Asian Cup 2027

Frank Lampard - Khi đôi chân mỏi mệt

(Dân trí) - Không ai có thể chống lại quy luật khắc nghiệt của thời gian và có lẽ đã đến lúc, bóng chiều tà của sự nghiệp hiện lên trên những bước chạy của Lampard. Khi đôi chân đã thấm mệt, cả một ngôi sao lớn cũng chỉ còn là cái bóng của chính mình ngày nào.

Khi Andre Villas Boas và ban lãnh đạo Chelsea chạy đôn chạy đáo cả mùa hè vừa qua chỉ để chiêu mộ về Stamford Bridge một “nhạc trưởng” tên tuổi, người ta đã hiểu rằng mục đích của họ chính là thay thế công thần Frank Lampard nơi khu trung tuyến The Blues.

Đã qua rồi cái thời mà “người không phổi” cày ải liên tục trên mọi mặt trận với niềm cảm hứng tưởng như bất tận bởi bây giờ, cái tuổi 33 không còn cho phép Lampard làm được điều đó nữa, cả trong màu áo Chelsea hay tại ĐTQG Anh.

Frank Lampard - Khi đôi chân mỏi mệt - 1
Siêu sao người Anh đã không còn duy trì được phong độ ngày nào

10 năm sau cái ngày mà tiền vệ trưởng thành từ lò đào tạo trẻ trứ danh của West Ham gia nhập Stamford Bridge với giá 11 triệu bảng, anh đã vụt sáng để đưa Chelsea đi từ danh hiệu này đến thành công khác. Nhắc đến Lampard, người ta nghĩ ngay đến kỉ lục 164 trận liên tiếp đá chính tại Premier League, một thành tích mà có lẽ sẽ rất lâu nữa mới có một cầu thủ khác đủ khả năng phá vỡ nó.

Cả một thập kỉ chinh chiến trong màu áo xanh, Lampard luôn được biết đến với tư cách là một trong những tiền vệ trung tâm hay nhất thế giới. 115 bàn thắng sau 344 lần xuất hiện dưới màu áo xanh, một hiệu suất ghi bàn mà kể cả các tiền đạo cũng không dễ đạt tới.

Thế nhưng, những chấn thương khác nhau và cái tuổi 33 dường như đã lấy đi rất nhiều thể lực của “người không phổi”. Tốc độ, nhiệt huyết và cả những kĩ năng của Lampard đã chẳng còn được như xưa.

Phút đầu tiên của hiệp 2 trận thư hùng giữa MU và Chelsea, Andre Villas Boas ngay lập tức rút Lampard ra khỏi sân để đưa Anelka vào thế chỗ, đồng thời đẩy Juan Mata xuống trám vào vị trí đó. Chính ngôi sao người Anh là mắt xích yếu nhất nơi tuyến giữa của Chelsea, và cũng chẳng ai nhớ nổi anh đã để lại ấn tượng gì trong 45 phút hiện diện tại Old Trafford, trước một đối thủ mà thời đỉnh cao, Lampard đã rất nhiều lần chọc thủng lưới.

Frank Lampard - Khi đôi chân mỏi mệt - 2
Lampard giờ đây không còn được ưu tiên trong kế hoạch của Chelsea hay ĐTQG Anh nữa

Thậm chí, trong một trận đấu không quá quan trọng như trước Fulham tại Carling Cup, Lampard cũng chỉ được vào sân từ băng ghế dự bị. Tất nhiên, sẽ có ý kiến cho rằng Andre Villas-Boas muốn dưỡng sức cho cậu học trò… ngang tuổi mình. Thế nhưng, có khi, nguyên nhân của sự việc lại chẳng phải như vậy.

Việc chiến lược gia người BĐN sử dụng đồng thời hai tài năng trẻ sáng giá Joshua McEachran và Oriol Romeu đồng thời công khai ngợi khen tiền vệ đến từ Barcelona mùa hè qua đã cho thấy rằng, trong suy nghĩ của cựu HLV Porto, đã xuất hiện các phương án cho cuộc sống “không Lampard”.

Hơn nữa, trong bối cảnh dư thừa tiền đạo như hiện nay, ông thầy 33 tuổi này hoàn toàn có thể kéo hẳn Juan Mata về lĩnh xướng khu trung tuyến, thay vì miễn cưỡng sử dụng Lampard như thời gian qua. Hiệp 2 của trận “đại chiến” tại Old Trafford, bản hợp đồng đắt giá người Tây Ban Nha đã thi đấu khá tốt nhờ vào tốc độ và nhãn quan chiến thuật sắc bén.

Frank Lampard - Khi đôi chân mỏi mệt - 3
Từ bây giờ Lampard sẽ phải làm quen dần với băng ghế dự bị tại Stamford Bridge cho những tài năng như Mata

Những phân tích trên chỉ ra một thực tế rằng, việc Lampard phải chấp nhận cảnh dự bị tại Stamford Bridge giờ sẽ không còn là chuyện lạ nữa. Ngày Jose Mourinho còn tại vị, “người không phổi” luôn được xếp vào nhóm “untouchable” (không thể đụng đến) của ông, còn giờ đây, từ Villas Boas cho đến Fabio Capello, tất cả đều không ngần ngại gạt phăng Lampard cho những thử nghiệm mới trẻ trung và giàu chất “lửa” hơn.

Quy luật đào thải khắc nghiệt vốn không có ngoại lệ cho bất kì ai, và dĩ nhiên là với cả Lampard. Dẫu sao, hảo thủ 33 tuổi vẫn có thể tự hào vì những năm tháng “cháy hết mình” cho khát vọng và danh dự của Chelsea. Và cho dù giờ đây, những đóng góp của anh đang càng ngày càng trở nên hạn chế nhưng ảnh hưởng của Lampard tại Stamford Bridge và trong trái tim của các CĐV The Blues vẫn còn nguyên giá trị.

GK