1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Đức Chinh trở lại sau 1 tháng điều trị bệnh nguy hiểm

(Dân trí) - Tin vui với CLB Đà Nẵng và đội tuyển Việt Nam khi tiền đạo Hà Đức Chinh đã có thể trở lại tập luyện sau 1 tháng điều trị căn bệnh viêm gan siêu vi B và men gan cao.

Trước đó, đúng ngày V-League 2020 khai mạc (5/3), Hà Đức Chinh đã phải nhập viện vì triệu chứng men gan cao. Sau vài ngày điều trị tích cực, tiền đạo này được phép xuất viện.

Ở vòng 2 V-League (ngày 15/3) khi SHB Đà Nẵng tiếp Sài Gòn FC, Hà Đức Chinh đã có mặt trên sân Hòa Xuân xem đồng đội thi đấu. Sau đó Đức Chinh tiếp tục được điều trị căn bệnh viêm gan siêu vi B và men gan cao, nên không thể ra sân tập luyện.

Đức Chinh trở lại sau 1 tháng điều trị bệnh nguy hiểm - 1

Đức Chinh đã có thể trở lại thi đấu

Các bác sĩ còn khuyến cáo nên không điều trị cẩn thận, tính mạng của tiền đạo quê Phú Thọ thậm chí còn có khả năng đối diện tình trạng nguy hiểm.

Tuy nhiên, rất may sức khoẻ của Đức Chinh đã ngày một tốt hơn, và trong buổi tập gần nhất của CLB Đà Nẵng, học trò của HLV Lê Huỳnh Đức đã xuất hiện và thực hiện những giáo án đơn giản trên sân.

“Chinh cám ơn tất cả mọi người thời gian qua đã lo lắng và hỏi thăm Chinh rất nhiều. Hiện giờ sức khỏe của Chinh đã tốt và quay trở lại tập luyện bình thường với đội rồi.

Chinh cám ơn mọi người rất nhiều. Mọi người hãy giữ sức khỏe ở mùa dịch này nhé”, Hà Đức Chinh chia sẻ trên trang cá nhân của mình.

Vua phá lưới SEA Games 30, Hà Đức Chinh thể hiện quyết tâm rất cao dù thời gian này các giải đấu đang phải hoãn vì dịch Covid-19. Dù các đội bóng chỉ là tập chay nhưng điều này cũng giúp Đức Chinh dần lấy lại phong độ, đóng góp cho CLB và đội tuyển Việt Nam.

Thuỳ Anh

Dòng sự kiện: Vòng loại World Cup 2022