1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Động thái gây sốc của tuyển Trung Quốc trước trận gặp tuyển Việt Nam

H. Long

(Dân trí) - Để chuẩn bị cho hai trận đấu với đội tuyển Nhật Bản và Việt Nam, đội tuyển Trung Quốc đã thực hiện màn đại cải tổ, khi triệu tập tới tới… 60 cầu thủ.

Đội tuyển Trung Quốc đang đứng trước bước ngoặt. Theo đó, trong đợt tập trung sắp tới (gặp Nhật Bản và Việt Nam), họ sẽ không có sự phục vụ của 4 cầu thủ nhập tịch gốc Brazil là Elkeson, Lou Goufu, Alan và Fernando.

Động thái gây sốc của tuyển Trung Quốc trước trận gặp tuyển Việt Nam - 1

Tân HLV đội tuyển Trung Quốc, Li Xiaopeng (phải) thực hiện cuộc cách mạng với quy mô lớn trước trận gặp Việt Nam.

Những cầu thủ này đã bị CLB Quảng Châu thanh lý hợp đồng sau khi trải qua cơn khủng hoảng tài chính (vì tập đoạn mẹ là Evergrande phá sản). Họ không còn gánh nổi mức lương khổng lồ của những cầu thủ Brazil.

Hiện tại, cả 4 cầu thủ này đều lâm vào cảnh thất nghiệp. Do đó, trong thời gian qua, họ đã trở về quê nhà Brazil và không hẹn ngày trở lại Trung Quốc. Về cơ bản, do có quốc tịch Trung Quốc nên họ vẫn có thể được triệu tập vào đội tuyển quốc gia. Nhưng trong đợt này, HLV Li Xiaopeng đã quyết định không triệu tập những cầu thủ này.

Theo đó, tân HLV của đội tuyển Trung Quốc đang muốn thực hiện cuộc cải tổ với quy mô lớn. Theo nguồn tin từ tờ Sohu, ông sẽ triệu tập tới… 60 cầu thủ lên đội tuyển quốc gia để chuẩn bị cho hai trận đấu với Nhật Bản và Việt Nam.

Tờ báo này nhấn mạnh rằng đây là đợt tập trung với quy mô lớn nhất từ trước tới nay của đội tuyển Trung Quốc. HLV Li Xiaopeng đang muốn thay đổi toàn diện đội bóng, tập trung nhiều hơn vào các cầu thủ bản địa, thay vì những gương mặt nhập tịch.

Động thái gây sốc của tuyển Trung Quốc trước trận gặp tuyển Việt Nam - 2

Đội tuyển Trung Quốc triệu tập tới 60 cầu thủ chuẩn bị cho trận đấu với đội tuyển Việt Nam.

Trong vòng 12 ngày tới (tính từ ngày tập trung 11/1), HLV Li Xiaopeng sẽ tiến hành sàng lọc trên mọi khía cạnh (thể chất, khả năng thích nghi chiến thuật…) để tìm ra 23 gương mặt tốt nhất để sang Nhật Bản vào ngày 23/1. Trong đó, toàn đội sẽ tham gia 2-3 trận đấu tập nội bộ để sàng lọc.

Không chỉ có vậy, HLV Li Xiaopeng cũng huy động dàn trợ lý hùng hậu, với nhiều cựu tuyển thủ quốc gia Trung Quốc như Yu Genwei, Chen Yang, Zheng Zhi, Shao Jiayi, Sun Jihai, Sun Xiang. Hay nói cách khác, ông muốn huy động toàn bộ sức mạnh tổng lực của nhiều thế hệ bóng đá Trung Quốc.

Hiện tại, đội tuyển Trung Quốc đang xếp thứ 6 ở bảng B vòng loại thứ ba World Cup 2022 với 5 điểm sau 6 trận đấu. Họ đang xếp thứ 4 bảng đấu, chỉ hơn đội tuyển Việt Nam khi chưa có được điểm nào.

Theo lịch, đội tuyển Trung Quốc sẽ có chuyến làm khách gặp Nhật Bản vào ngày 27/1. Tới ngày 1/2, họ sẽ thi đấu với đội tuyển Việt Nam trên sân Mỹ Đình. Điều đáng nói, thời điểm diễn ra trận đấu này trùng với ngày Mồng 1 Tết Âm Lịch.

Động thái gây sốc của tuyển Trung Quốc trước trận gặp tuyển Việt Nam - 3