1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đội tuyển Việt Nam đối mặt với cái nóng 40 độ C ở UAE

Hạo Minh

(Dân trí) - AFC đã công bố UAE là địa điểm thi đấu các trận còn lại bảng G vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á. Đội tuyển Việt Nam sẽ phải đối diện với cái nóng gay gắt ở UAE.

Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á đã không thể diễn ra như kế hoạch ban đầu. Sau khi hoãn thi đấu vào năm 2020 và đợt tháng 3/2021, AFC quyết định thi đấu theo kiểu tập trung tại một quốc gia để hoàn thành vòng loại và UAE đã được chọn để tổ chức các trận đấu bảng G.

Việc phải thi đấu ở một quốc gia Tây Á vào mùa Hè mang tới những khó khăn nhất định cho thầy trò HLV Park Hang Seo và yếu tố khó khăn đầu tiên chính là thời tiết.

UAE có khí hậu cận nhiệt đới khô hạn với mùa hè nóng và mùa đông ấm. Vì vậy việc các trận đấu còn lại của bảng G vòng loại thứ hai World Cup 2022 sẽ thi đấu tập trung tại quốc gia Tây Á này khiến thầy trò HLV Park Hang Seo phải đối mặt với nắng nóng.

Đội tuyển Việt Nam đối mặt với cái nóng 40 độ C ở UAE - 1

Đội tuyển Việt Nam (áo đỏ) sẽ thi đấu tiếp vòng loại thứ 2 World Cup 2022 tại UAE.

Theo dự báo của AccuWeather, tháng 6 năm nay tại UAE khá nóng, ẩm ướt, giai đoạn đầu tháng nhiệt độ cao nhất lên tới 42 độ C và nhiệt độ thấp nhất rơi vào 26 độ C, nhiệt độ trung bình trong ngày xấp xỉ 31 độ C.

Đội tuyển Việt Nam còn ba trận ở vòng loại và sẽ đối đầu với tuyển Indonesia (7/6), Malaysia (11/6) và cuối cùng gặp UAE (15/6). Đây là những ngày được dự báo nóng gay gắt nhất trong tháng 6 ở UAE, nhiệt độ cao nhất sẽ vượt ngưỡng 40 độ C và tập trung ở khoảng thời gian giữa trưa. 

Hiện tại thời gian thi đấu cụ thể các trận đấu của vòng loại thứ hai World Cup 2022 vẫn chưa được công bố, nhưng nhiều khả năng các trận đấu của đội tuyển Việt Nam sẽ được thi đấu vào cuối buổi chiều hoặc đầu buổi tối, khi đó nhiệt độ khó đạt ngưỡng cao nhất.

Ở trận duy nhất thi đấu trên sân nhà đã diễn ra của UAE tại vòng loại thứ hai, họ đã thi đấu với Indonesia và 19h00 tại Dubai vào cuối năm 2019. Khi đó tuyển Indonesia đã sang UAE trước trận đấu tới năm ngày, nhưng cũng khó khăn khăn để thích nghi với thời tiết, đặc biệt trong quá trình chuẩn bị cho trận đấu.

Nếu được thi đấu ở điều kiện lý tưởng nhất vào buổi tối, nhiều khả năng nhiệt độ sẽ vẫn ở mức trên 33 - 36 độ C. Sẽ không dễ dàng thi đấu trong điều kiện như vậy với các cầu thủ nước ngoài, đặc biệt các cầu thủ Việt Nam.

Các đối thủ của tuyển Việt Nam như Malaysia, Indonesia, những quốc gia có khí hậu xích đạo, cầu thủ của họ sẽ có khả năng thích nghi với thời tiết nắng nóng ở UEA tốt hơn so với Việt Nam. 

Thời tiết mùa Hè khắc nghiệt ở Tây Á là nguyên nhân khiến cho World Cup 2022 tại Qatar không diễn ra trong mùa Hè như thường lệ mà thi đấu vào mùa Đông. Giải đấu này sẽ thi đấu vào cuối tháng 11 và tháng 12/2022.

Đội tuyển Việt Nam đối mặt với cái nóng 40 độ C ở UAE - 2
Dòng sự kiện: Vòng loại World Cup 2022