1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đội tuyển Trung Quốc tính sa thải HLV, bổ nhiệm HLV Hàn Quốc

H. Long

(Dân trí) - Theo truyền thông Hàn Quốc, đội tuyển Trung Quốc đang tính sa thải HLV Li Xiaopeng để bổ nhiệm HLV người Hàn Quốc, Kim Jong Boo.

Tương lai của HLV Li Xiaopeng đang bị đe dọa sau thất bại trước đội tuyển Việt Nam vừa qua. Trong những ngày qua, chiến lược gia này đã hứng chịu sự phản ứng dữ dội từ những người hâm mộ bóng đá Trung Quốc.

Đội tuyển Trung Quốc tính sa thải HLV, bổ nhiệm HLV Hàn Quốc - 1

Liên đoàn bóng đá Trung Quốc tính bổ nhiệm HLV Kim Jong Boo.

Thậm chí, theo nguồn tin từ tờ News.QQ, tương lai của Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Trung Quốc, Chen Xuyuan và HLV trưởng Li Xiaopeng đều có nguy cơ mất việc. Theo đó, Tổng cục TDTT Trung Quốc dự kiến sẽ cử một "tổ công tác đặc biệt" trực tiếp điều hành bóng đá nước này, bao gồm cả Liên đoàn bóng đá Trung Quốc, thay thế cho đội ngũ lãnh đạo hiện tại.

Tờ Sohu dẫn tới nguồn tin từ tờ Osen (Hàn Quốc) cho rằng Liên đoàn bóng đá Trung Quốc đang tính tới việc liên hệ với HLV người Hàn Quốc, Kim Jong Boo để tiếp quản ghế nóng. Trong quá khứ, ông từng dẫn dắt nhiều CLB ở Hàn Quốc như Yangju Citizen, Hwaseong FC, Gyeongnam FC và hiện tại đang làm việc ở CLB Hebei (Hà Bắc) tại giải VĐQG Trung Quốc.

Trong mùa giải vừa qua, ông đã thành công khi giúp CLB Hebei lọt vào vòng đua vô địch ở giải VĐQG Trung Quốc. Tờ Sohu mô tả rằng là HLV có cá tính và khả năng thu phục lòng quân. Chính vì vậy, ông rất được lòng những người hâm mộ của CLB Hebei.

Đội tuyển Trung Quốc tính sa thải HLV, bổ nhiệm HLV Hàn Quốc - 2

Tờ Sohu cho rằng Liên đoàn bóng đá Trung Quốc nên mời HLV Hàn Quốc về làm việc lâu dài như đội tuyển Việt Nam.

Bên cạnh đó, tờ Sohu cũng nhấn mạnh rằng đội tuyển Trung Quốc nên phát triển theo hướng bổ nhiệm HLV Hàn Quốc giống như đội tuyển Việt Nam. Họ viết: "Thành công của đội tuyển Việt Nam trong những năm qua đã mang tới không ít bài học kinh nghiệm cho đội tuyển Trung Quốc.

Họ đã hết mực tin vào kế hoạch của HLV Hàn Quốc là Park Hang Seo. Ông ấy từng kiêm cả nhiệm vụ của đội tuyển quốc gia, U23 và Olympic. Ngay cả đội tuyển Việt Nam thua cả 7 trận ở vòng loại thứ ba World Cup, họ vẫn có niềm tin vững chắc vào HLV Park Hang Seo.

Có lẽ, Liên đoàn bóng đá Trung Quốc cần phải học hỏi theo hướng phát triển này. Đó là thuê một HLV người Hàn Quốc và đặt trọn niềm tin vào kế hoạch của ông ấy".

Thực tế, trong những năm qua, làn sóng bổ nhiệm HLV người Hàn Quốc đã lan rộng ở Đông Nam Á. Bắt đầu từ đội tuyển Việt Nam bổ nhiệm HLV Park Hang Seo. Sau đó, Indonesia cũng mời HLV Shin Tae Yong và mới đây, Liên đoàn bóng đá Malaysia cũng đặt trọn niềm tin vào HLV Kim Pan Gon.

Đội tuyển Trung Quốc tính sa thải HLV, bổ nhiệm HLV Hàn Quốc - 3