1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đội tuyển Trung Quốc "bơi trong tiền" nếu làm nên kỳ tích

H.Long

(Dân trí) - Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Trung Quốc, Chen Xuyuan đã treo mức thưởng rất khủng cho đội tuyển bóng đá nước này nếu vượt qua được vòng loại thứ hai World Cup 2022.

Đội tuyển Trung Quốc đang xếp thứ 2 bảng A với 7 điểm, kém đội đầu bảng Syria 8 điểm nhưng thi đấu ít hơn 1 trận. Họ sẽ tổ chức các trận đấu còn lại ở bảng A (diễn ra ở Tô Châu). Hy vọng giành vị trí đầu bảng của Trung Quốc là rất thấp. Tuy nhiên, họ có thể kỳ vọng đi tiếp thông qua việc nằm trong nhóm 5 đội nhì bảng xuất sắc nhất.

Đội tuyển Trung Quốc bơi trong tiền nếu làm nên kỳ tích - 1

Đội tuyển Trung Quốc chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022.

Để chuẩn bị thực hiện nhiệm vụ này, HLV Li Tie đã triệu tập tới 5 cầu thủ nhập tịch vào khoác áo đội tuyển quốc gia. Đó là Li Ke (tên thật là Yennaris), Elkeson, Alan, Fernandinho, Tyias Browning. Điều này khiến cho họ hứng chịu sự chỉ trích từ báo giới Việt Nam, Hàn Quốc, Nhật Bản.

Tuy nhiên, Liên đoàn bóng đá Trung Quốc không quan tâm tới vấn đề này. Họ chỉ cần đội tuyển Trung Quốc giành vé đi tiếp. Theo báo giới nước này, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Trung Quốc, Chen Xuyuan đã treo mức thưởng rất khủng lên tới 1,68 triệu USD nếu như thầy trò HLV Li Tie lách qua khe cửa hẹp.

Tuy nhiên, ông Chen Xuyuan cũng tạo ra sức ép không nhỏ cho toàn đội khi cho rằng nhiệm vụ vượt qua vòng loại thứ 2 là… bắt buộc.

Ông Chen Xuyuan cho biết: "Không có lý do gì để đội tuyển Trung Quốc không vượt qua vòng đấu này. Chúng ta sở hữu sức mạnh lớn và có khả năng vượt qua vòng loại. Thứ hai, toàn đội Trung Quốc đã tập trung nhiều đợt trong 1 năm qua để phục vụ mục tiêu này.

Đội tuyển Trung Quốc bơi trong tiền nếu làm nên kỳ tích - 2

Đội tuyển Trung Quốc bị giao nhiệm vụ bắt buộc phải vượt qua vòng loại thứ 2 World Cup 2022.

Ban huấn luyện cũng đã rút ra những bài học từ thành công và thất bại trong quá khứ. Liên đoàn bóng đá Trung Quốc cũng hỗ trợ tối đa cho đội tuyển quốc gia. Chúng ta đều muốn đội tuyển Trung Quốc có sự tiến bộ.

Nhưng nếu như không vượt qua nổi vòng loại thứ 2 thì đó là sự trượt dốc, chứ không phải tiến bộ. Tôi rất mong chờ các cầu thủ thi đấu tốt và mang tin vui về cho đất nước".

Cựu tuyển thủ quốc gia Trung Quốc, Fan Zhiyi cũng tin rằng đội bóng đủ sức lọt vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022. Anh cho biết: "Tôi không nghĩ rằng bất kỳ đối thủ nào trong số Guam, Philippines, Maldives và Syria là đối thủ của đội tuyển Trung Quốc. Nếu họ không thể giành chiến thắng trước bốn đội này thì cũng đừng nghĩ với việc tiến xa".

Theo lịch, đội tuyển Trung Quốc sẽ lần lượt gặp Guam (30/5), Maldives (3/6), Philippines (9/6) và Syria (15/6).