1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Cơn đau đầu của đội tuyển Anh trước thềm Euro 2020

H.Long

(Dân trí) - HLV Gareth Southgate đang rất đau đầu về tuyến hậu phương của đội tuyển Anh trước thềm Euro 2020.

Đoạn trailer giới thiệu về Euro 2020 của BBC

Ở bất kỳ giải đấu lớn nào, đội tuyển Anh vẫn được đánh giá là ứng cử viên cho chức vô địch bởi dàn sao hùng hậu. Mặc dù vậy, trước thềm Euro 2020, thay vì sự tự tin thường thấy, giới truyền thông xứ Sương mù đang có những lo lắng nhất định về lực lượng trong tay HLV Gareth Southgate.

Cơn đau đầu của đội tuyển Anh trước thềm Euro 2020 - 1

Hình ảnh Harry Maguire chống nạng khiến đội tuyển Anh lo lắng.

Một trong những vị trí mà đội tuyển Anh cảm thấy lo lắng nhất ở thời điểm này là vị trí trung vệ. Một vài ngôi sao đẳng cấp của Tam Sư ở vị trí này có thể sẽ phải ngồi nhà theo dõi Euro 2020 vì chấn thương.

Đầu tiên là trường hợp của Harry Maguire, trụ cột ở hàng thủ đội tuyển Anh. Trung vệ của Man Utd đã dính chấn thương mắt cá chân trong trận đấu với Aston Villa và phải nghỉ thi đấu trong 2 trận gần nhất. Sự vắng mặt của Harry Maguire đã khiến hàng thủ của Man Utd thi đấu vô cùng chệch choạc, mắc khá nhiều sai lầm.

Họ đã toàn thua trong 2 trận đấu với Leicester City và Liverpool. Trong hai trận đấu này, hàng thủ của Quỷ đỏ đã phải vào lưới nhặt bóng tới 6 lần.

Khả năng Harry Maguire góp mặt trong trận chung kết Europa League với Villarreal vào ngày 26/5 vẫn còn bỏ ngỏ. Thậm chí, theo Rio Ferdinand, nếu cố gắng ra sân ở trận chung kết Europa League thì Harry Maguire có thể phải đánh đổi bằng việc mất Euro 2020 bởi chấn thương dây chằng mắt cá chân hết sức phức tạp.

Một trung vệ khác của đội tuyển Anh là Tyrone Mings (Aston Villa) cũng dính chấn thương trong trận đấu với Everton hồi đầu tuần. Mới nhất, Tyrone Mings đã vắng mặt trong trận đấu với Crystal Palace. Mặc dù trung vệ này có thể trở lại vào tháng sau nhưng việc dính chấn thương ảnh hưởng khá nhiều tới quá trình chuẩn bị.

Cơn đau đầu của đội tuyển Anh trước thềm Euro 2020 - 2

Tyrone Mings cũng đang dính chấn thương ở thời điểm này.

Trong khi đó, Eric Dier đã thi đấu rất tồi tệ trong màu áo Tottenham kể từ đầu năm 2021. Do đó, việc lựa chọn trung vệ này mang tới nhiều rủi ro. Một cái tên khác là Conor Coady (Wolves) đã thi đấu tụt dốc trong mùa giải này. Có chi tiết đáng chú ý, HLV Gareth Southgate đã có mặt trên khán đài theo dõi trận đấu giữa Tottenham và Wolves cuối tuần qua. Theo báo giới Anh, ông vẫn đang cân nhắc về hai trung vệ này.

Một vài gương mặt khác cũng được HLV Gareth Southgate cân nhắc trước khi công bố danh sách chính thức là James Tarkowski, Michael Keane, Ben White, Ben Godfrey.

Tuy nhiên, theo đánh giá của báo giới Anh, những sự lựa chọn ở vị trí trung vệ ở Tam Sư là khá ít. Đây là vị trí mà đội tuyển Anh thiếu cầu thủ chất lượng và không dồi dào lựa chọn như các vị trí khác.