1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đội tuyển Thái Lan chốt danh sách dự King’s Cup: Bất ngờ với Dangda

(Dân trí) - Trước khi di chuyển tới Buriram để chuẩn bị cho King’s Cup, đội tuyển Thái Lan đã chính thức rút gọn danh sách còn 23 cầu thủ. Khá bất ngờ khi "thương binh" Teerasil Dangda vẫn có mặt, dù HLV Sirisak Yodyardthai đã có phương án thay thế.

Cụ thể, HLV Sirisak Yodyardthai vừa triệu tập bổ sung thêm một tiền đạo, đó là chân sút thuộc CLB BG Pathum United - Surachat Sareepim để chuẩn bị cho trận đấu gặp Việt Nam. Đây là phương án để HLV Sirisak có thể dự phòng trong trường hợp Dangda không thể thi đấu vì chấn thương.

Đội tuyển Thái Lan chốt danh sách dự King’s Cup: Bất ngờ với Dangda - 1

Đội tuyển Thái Lan đã sẵn sàng cho cuộc đấu với tuyển Việt Nam

Trước đó, sau trận thắng của Muangthong United ở vòng đấu gần nhất tại Thai-League tiền đạo số1 Teerasil Dangda dính chấn thương ở gót chân phải. Nếu vắng Teerasil DangDa, thì đây là một tổn thất lớn với tuyển Thái Lan. 

Dangda là một trong số các tiền đạo được HLV Sirisak Yodyardthai gọi tập trung để đối đầu tuyển Việt Nam ở King’s Cup 2019. Anh sẽ cán mốc 100 trận khoác áo ĐTQG nếu được thi đấu ở King's Cup sắp tới.

Như vậy là cuối cùng thì Teerasil Dangda vẫn góp mặt cùng đội tuyển Thái Lan. Chia sẻ với báo chí, HLV trưởng Thái Lan cho biết: "Tình hình của Dangda đang tốt lên. Các bác sĩ khẳng định cậu ấy đã đạt 70% thể trạng, và kịp tham dự trận đấu vào thứ Tư tới".

Trong khi đó, chấn thương của Chanathip buộc Thái Lan phải đổi kế hoạch, sử dụng Supachok ở King's Cup, thay vì đội U23. Hai gương mặt đáng chú ý khác có Supacha, thủ lĩnh U23 Thái Lan, và Suphanat Mueanta - thần đồng bóng đá xứ Chùa Vàng.

Theo lịch thi đấu, Việt Nam chạm trán chủ nhà Thái Lan ở trận mở màn King's Cup 2019 vào ngày 5/6, trên sân Chang Arena vào lúc 19h45 (giờ Việt Nam). Trước đó, vào lúc 15h30 sẽ là cuộc đối đầu giữa Curacao và Ấn Độ. Hai đội thắng gặp nhau trong trận chung kết, vào 19h45 ngày 8/6.

Danh sách 23 tuyển thủ Thái Lan dự King's Cup 2019

Thủ môn: Kawin Thamsatchanan, Siwarak Tedsungnoen, Chatchai Budprom.

Hậu vệ: Theerathon Bunmathan, Pansa Hemviboon, Narubadin Weerawatnodom, Suphan Thongsong, Peerapat Notchaiya, Tristan Do, Prawee Tanthatemee, Adisorn Promrak.

Tiền vệ: Thitipan Puangchan, Sumanya Purisai, Siwakorn Jakkuprasat, Peeradon Chamratsamee, Tanaboon Kesarat, Sarach Yooyen, Supachok Sarachat.

Tiền đạo: Teerasil Dangda, Adisak Kraisorn, Surachat Sareepim, Supachai Jaided, Suphanat Mueanta.

T.Đ (từ Buriram)