1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đội tuyển Malaysia lo ngại bị trả đũa sau sự cố trên sân Shah Alam

(Dân trí) - Để tránh gặp những rắc rối từ sự phản ứng của dư luận Việt Nam sau trận bán kết lượt đi, thầy trò HLV Dollah Salleh đã đăng ký lịch tập với VFF từ 7h sáng nay.

Trưa qua, đội tuyển Malaysia đã có mặt tại Hà Nội, nhưng phải đến sáng nay đội khách mới có buổi tập đầu tiên. Trái với không khí tập luyện sôi nổi trên sân nhà, chuyến làm khách lần này của thầy trò HLV Dollah trở nên rất tâm trạng.

Malaysia sau trận thua trên sân nhà, cơ hội đi tiếp vào chung kết vẫn còn nhưng gặp vô vàn khó khăn bởi áp lực tâm lý, bất lợi về tỷ số. Đặc biệt, đội bóng này đang trở thành tâm điểm của chỉ trích, khi sử dụng lối chơi chặt chém ở trận lượt đi để đối phó với sức mạnh của ĐTVN. Chưa hết, hình ảnh các CĐV quá khích Malaysia tấn công CĐV Việt Nam trên sân Shah Alam, càng khiến thầy trò HLV Dollah trở thành tâm điểm chú ý khi sang Việt Nam.

Đội tuyển Malaysia thi đấu ở Mỹ Đình với tâm lý lo lắng

Đội tuyển Malaysia thi đấu ở Mỹ Đình với tâm lý lo lắng

Dù thời tiết ở Hà Nội đang rất lạnh, nhưng trong buổi tập đầu tiên, đội tuyển Malaysia đã đăng ký lịch tập từ lúc 7h. Ngoài việc muốn các học trò làm quen với thời tiết lạnh, thì HLV Dollah cũng lo ngại sẽ bị trả đũa từ các CĐV Việt Nam.

Từ khi đặt chân tới Hà Nội, các cầu thủ Malaysia luôn hỏi về phản ứng của dư luận Việt Nam sau sự cố trên sân Shah Alam. Dù VFF đã lên tiếng sẽ bảo vệ an toàn cho chuyến làm khách lần này của đội tuyển Malaysia, nhưng toàn đội vẫn rất lo lắng.

Chia sẻ với báo chí, tiền đạo Safee Sali, chân sút số một của nhà vô địch AFF Cup 2010 nói: “Tôi rất thất vọng với cách xử sự của một số CĐV quá khích của Malaysia và chúng tôi thực sự cảm thấy có lỗi với CĐV Việt Nam.

Đây là chuyện lẽ ra không nên xảy ra trên sân bóng, một hành động rất rất rất tồi tệ, vì bản chất của bóng đá là để giúp mọi người cảm thấy thư giãn khi theo dõi môn thể thao này, không chỉ ở Malaysia mà còn ở tất cả các quốc gia khác trên thế giới”.

Về phần mình, VFF đã lên tiếng yêu cầu các CĐV Việt Nam cần giữ bình tĩnh, không bị kích động trong trận đấu với Malaysia sắp tới. VFF sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng, đặc biệt là cơ quan an ninh đảm bảo an toàn tối đa cho CĐV và đội tuyển Malaysia trên sân Mỹ Đình.

Liên quan đến buổi tập của đội tuyển Malaysia sáng nay, HLV Dollah chỉ cho phép các phóng viên được tác nghiệp trong khoảng thời gian 5 phút. Chiều nay, Malaysia tiếp tục có buổi tập vào lúc 18h.

Tiến Đạt

Dòng sự kiện: AFF Cup 2014