1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đội tuyển Iraq mất đoàn kết nội bộ trước trận ra quân gặp Việt Nam

(Dân trí) - Chia sẻ trước báo giới, cựu danh thủ Iraq, Hamza Hadi thừa nhận nội bộ của đội tuyển Iraq đang có bất ổn. Ông lên tiếng kêu gọi toàn đội đoàn kết trong bối cảnh Asian Cup 2019 đang tới rất gần.

Ngay trước thềm Asian Cup 2019, cựu danh thủ Iraq, Hamza Hadi đã tiết lộ thông tin sốc khi nội bộ của Iraq đang thực sự bất ổn. Nguyên nhân xuất phát từ những quyết định tranh cãi của HLV Srecko Katanec, đặc biệt là khi ông loại đội phó Saad Abdul-Amir khỏi danh sách tham dự giải đấu.

Đội tuyển Iraq mất đoàn kết nội bộ trước trận ra quân gặp Việt Nam - Ảnh 1.

Việc Saad Abdul-Amir bị loại khiến nội bộ Iraq bất ổn

Chia sẻ trước báo giới, Hamza Hadi cho biết: "HLV Srecko Katanec đã sai lầm khi không triệu tập Saad Abdul-Amir cho chiến dịch Asian Cup 2019. Những quyết định của Katanec là minh chứng cho sự thiếu đoàn kết của đội tuyển Iraq. Giải đấu đã ở rất gần. Đây là lúc mà các cầu thủ cần loại bỏ cái tôi để chiến đấu cho đất nước".

Trong thời gian qua, báo giới Iraq dấy lên thông tin về việc một số cầu thủ đã làm mất lòng HLV Srecko Katanec, trong đó có đội phó Saad Abdul-Amir. Tờ Akhbarlibya đặt câu hỏi: "Tại sao một cầu thủ giàu kinh nghiệm như Saad Abdul-Amir không được triệu tập? Nên nhớ, cậu ấy là đội phó của Iraq".

LĐBĐ Iraq giải thích rằng Saad Abdul-Amir bị loại vì lý do phong độ. Dù vậy, trong bức tâm thư gửi người hâm mộ, cầu thủ này thừa nhận: "Đây là quyết định khó hiểu của Ban huấn luyện đội bóng".

Ngoài việc loại Saad Abdul-Amir, Iraq còn không có sự phục vụ của ba trụ cột khác là Justin Meram (chấn thương), Fahad Talib và Amjad Radhi (treo giò). Họ sẽ nằm chung bảng với Việt Nam, Iran và Yemen ở Asian Cup 2019.

H.Long