1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đội trưởng Malaysia: "Chúng tôi đã nghiên cứu rất kỹ đội tuyển Việt Nam"

Thiện Nhân

(Dân trí) - Trước trận quyết đấu với đội tuyển Việt Nam, đội trưởng đội tuyển Malaysia Aidil Zafuan Radzak bất ngờ cho biết đã nghiên cứu rất kỹ chúng ta.

Đội tuyển Malaysia sẽ có trận đấu với đội tuyển Việt Nam vào 11/6 tới đây ở UAE, trận đấu mang ý nghĩa phân định ngôi đầu bảng G vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á, cùng chiếc vé đến thẳng vòng loại thứ 3.

Hiện tại đội bóng của HLV Tan Cheng Hoe có 9 điểm sau 5 trận, đứng nhì bảng, kém đội đầu bảng Việt Nam 2 điểm.

Đội trưởng Malaysia: Chúng tôi đã nghiên cứu rất kỹ đội tuyển Việt Nam - 1

Đội trưởng tuyển Malaysia Aidil Zafuan (7) tiết lộ Malaysia nghiên cứu rất kỹ đội tuyển Việt Nam.

Giới bóng đá ở châu Á mấy ngày qua phân tích chuyện Malaysia sẽ là đội bất lợi nhất, sau khi CHDCND Triều Tiên rút khỏi vòng loại World Cup. Theo cách tính hiện nay, Malaysia sẽ là đội nhì bảng mất điểm nhiều nhất (6 điểm), nếu tiếp tục chỉ đứng nhì, còn Indonesia vẫn đứng cuối bảng G. 

Mặc dù vậy, trung vệ đội trưởng Aidil Zafuan nói: "Chưa rõ chúng tôi sẽ ra sao nếu đứng nhì bảng, sau khi CHDCND Triều Tiên bỏ giải. Chúng tôi không quan tâm nhiều đến điều đó". 

"Nếu chiến thắng tất cả các trận đấu tới, gặp UAE, Việt Nam và Thái Lan, để có vị trí nhất bảng, đội tuyển Malaysia sẽ không phải lo lắng về chuyện của CHDCND Triều Tiên nữa, mọi khả năng xấu tự động sẽ bị triệt tiêu. Điều cốt lõi, chúng tôi quyết giành trọn vẹn số điểm trong mọi trận đấu" - Aidil Zafuan tự tin phát biểu thêm trên tờ New Straits Times của Malaysia.

Đội trưởng Malaysia: Chúng tôi đã nghiên cứu rất kỹ đội tuyển Việt Nam - 2

Theo Aidil Zafuan, kế hoạch của Malaysia là thắng tất cả 3 trận còn lại của họ tại vòng loại World Cup.

Cũng theo đội trưởng đội tuyển Malaysia, đội bóng xứ Mã đã nghiên cứu rất kỹ điểm yếu, điểm mạnh của các đối thủ, trong đó có đội tuyển Việt Nam của HLV Park Hang Seo.

Aidil Zafuan cũng bật mí về các tân binh gốc nước ngoài của Malaysia, tin tưởng các cầu thủ này sẽ tạo nên sự khác biệt trước tuyển Việt Nam hay UAE: "Liridon Krasniqi (gốc Kosovo) và Guilheme de Paula (gốc Brazil) sẽ là vũ khí bí mật của Malaysia". 

"Đối thủ không biết về hai cầu thủ mới này, điều đó mang lại tín hiệu hết sức tích cực cho chúng tôi" - vẫn là lời của đội trưởng đội tuyển Malaysia.

Đội tuyển Malaysia sẽ có các trận đấu giao hữu quốc tế với Kuwait tại UAE vào ngày 23/5. Ngày 28/5 họ di chuyển sang Manama (Bahrain) để đá giao hữu với đội tuyển Bahrain, trước khi trở lại UAE dự vòng loại World Cup vào đầu tháng 6/2021.

Đội trưởng Malaysia: Chúng tôi đã nghiên cứu rất kỹ đội tuyển Việt Nam - 3