1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đôi nét về sân Shah Alam, nơi diễn ra trận bán kết lượt đi

(Dân trí) - Đi từ cách xa vài cây số, trên những ngọn đồi thuộc bang Selangor, đã thấy Shah Alam sừng sững nằm giữa một thung lũng. Từ trên khán đài cao nhất của sân nhìn xuống mặt cỏ, có cảm giác như người xem đang ngồi trên một vách núi dựng đứng.

Cho đến trước khi sân vận động quốc gia Bukit Jalil xuất hiện, Shah Alam chính là sân bóng lớn nhất ở Malaysia, với sức chứa hiện tại là vào khoảng gần 81.000 chỗ ngồi

Được xây dựng bắt đầu từ năm 1990, sân Shah Alam chính thức được đưa vào sử dụng hồi tháng 7 năm 1994. Và giải đấu để đánh dấu việc ra đời của Shah Alam là giải đấu rất hoành tráng, với sự tham dự của Bayern Munich (Đức), Leeds United (Anh), Dudee United (Scotland), Flamengo (Brazil), Olympic Australia và chủ nhà Selangor (Malaysia) – CLB cũng đang sở hữu sân bóng này.

2 mái vòm của sân Shah Alam như 2 chiếc vỏ sò khổng lồ chuẩn bị úp vào nhau

2 mái vòm của sân Shah Alam như 2 chiếc vỏ sò khổng lồ chuẩn bị úp vào nhau


Chừng đó mới thấy, với người dân Malaysia, sân Shah Alam có ý nghĩa quan trọng như thế nào.

Sân Shah Alam bao gồm 6 tầng khán đài (cao hơn sân Mỹ Đình ở Hà Nội 1 tầng). Và từ trên tầng cao nhất của sân nhìn xuống dưới mặt cỏ, người xem sẽ có cảm giác đang ngồi trên một vách núi dựng đứng.

Đi từ xa vài cây số, trên những ngọn đồi thuộc thủ phủ Shah Alam ở bang Selangor của Malaysia, đã thấy sân Shah Alam sừng sững nằm giữa một thung lũng. Khu vực bên ngoài sân có thể chứa 5.500 ô tô cùng lúc. Hình dáng của Shah Alam giống như 2 chiếc vỏ sò khổng lồ chuẩn bị úp vào nhau.

Kiến trúc độc đáo này được giới thiệu không chỉ làm tăng tính mỹ thuật của sân bóng, mà còn tăng hiện ứng âm thanh từ các khán đài, giúp cho tiếng hò reo của hơn 80.000 người ngồi bên trong sân thêm vang dội.

Điều đặc biệt hơn nữa, Shah Alam được thiết kế bởi một kiến trúc sư người bản địa khá nổi tiếng, đó là ông Hijjaz Kasturi. Khác với các sân bóng ở Việt Nam, sân Shah Alam không gắn các trụ đèn cao áp ở 4 góc sân, mà các bóng đèn được gắn trực tiếp ở 2 mái vòm của các khán đài chính, chiếu thẳng xuống mặt cỏ.

Kim Điền (từ Selangor – Malaysia)

Dòng sự kiện: AFF Cup 2014