1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đội bóng đứng thứ 6 ở Oman bất ngờ muốn chiêu mộ Hoàng Đức

Sông Lam

(Dân trí) - CLB đang đứng thứ 6 ở giải vô địch quốc gia Oman là Bahla Sport Club bất ngờ muốn chiêu mộ Hoàng Đức sau khi chứng kiến tiền vệ trẻ đội tuyển Việt Nam thi đấu chói sáng ở vòng loại World Cup 2022.

Theo truyền thông của đội tuyển Tây Á, ngay sau trận đấu với Oman, một HLV của một CLB nước này đã ngỏ ý mời gọi Hoàng Đức sang thi đấu. Đó là CLB Bahla Sport Club. HLV đội bóng này Bader Al Maamari bày tỏ sự ấn tượng với màn trình diễn của tiền vệ CLB Viettel.

Ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022, Hoàng Đức là một trong những điểm sáng của đội tuyển Việt Nam. Anh liên tục được HLV Park Hang Seo điền tên ở đội hình xuất phát và thi đấu trọn vẹn trong cả 4 trận trước Saudi Arabia, Australia, Trung Quốc và Oman.

Đội bóng đứng thứ 6 ở Oman bất ngờ muốn chiêu mộ Hoàng Đức - 1

Hoàng Đức thi đấu chói sáng ở vòng loại thứ ba World Cup 2022 và được đội bóng của Oman chú ý.

Trong trận đấu mà đội tuyển Oman thắng 3-1 trước đội tuyển Việt Nam, tuyển trạch viên của Bahla Sport Club cũng đã theo dõi và ấn tượng bởi Hoàng Đức. Chính vì thế, đại diện của CLB Bahla Sport Club, cụ thể là HLV Bader Al Maamari đã liên hệ với lãnh đội Việt Nam để xin thông tin về Hoàng Đức.

Ông Bader Al Maamari mong muốn có sự phục vụ của tiền vệ này để sang thi đấu ngay mùa giải 2021/2022. Bahla Sport Club ra đời cách đây đúng 50 năm. Họ đang thi đấu tại giải VĐQG Oman. Mùa vừa rồi, khi giải đấu tạm dừng sau 10 vòng vì dịch Covid-19, Bahla đứng thứ 6/14 CLB.

Trước đó, từng có hai đội bóng đến từ Thái Lan và Hàn Quốc ngỏ lời muốn chiêu mộ Hoàng Đức. Nhà vô địch Thái Lan BG Pathum United hay CLB ở hạng 2 Hàn Quốc Daejeon Hana Citizen đưa ra lời đề nghị với CLB Viettel về Hoàng Đức.

Tuy vậy, nhà vô địch V-League 2019 đều khước từ vì mong muốn tìm bến đỗ tốt hơn cho Hoàng Đức. Tiền vệ sinh năm 1998 có thời hạn hợp đồng với CLB Viettel đến năm 2024. 

Hoàng Đức cùng các đồng đội tuyển Việt Nam trở về nước trong ngày hôm nay. Anh sẽ được phép trở về thăm gia đình trước khi tập trung cùng tuyển Việt Nam cho hai trận đấu với Nhật Bản và Saudi Arabia trong tháng 11 tới.