1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Djokovic: "Tôi chấp nhận thất bại trước Nadal"

Kim Anh

(Dân trí) - Sau khi thua Rafael Nadal ở tứ kết Roland Garros 2022, tay vợt số một thế giới Djokovic không giấu nổi sự thất vọng khi trở thành cựu vương giải đấu này.

Sau 4 giờ 12 phút tranh tài, Rafael Nadal đã vượt qua Novak Djokovic với tỷ số 6-2, 4-6, 6-2, 7-6(4) ở trận đấu tứ kết đơn nam Roland Garros 2022.

Đây là chiến thắng thứ 8 của Nadal trong 10 lần hai người gặp nhau tại giải Grand Slam trên sân đất nện, cũng là chiến thắng thứ 29 của tay vợt người Tây Ban Nha trong 59 trận đối đầu với Djokovic. Năm ngoái, Djokovic đã hạ Nadal ở bán kết để lên ngôi vô địch Roland Garros 2021.

Djokovic: Tôi chấp nhận thất bại trước Nadal - 1

Novak Djokovic thất bại trước Rafael Nadal sau 4 set đấu ở tứ kết Roland Garros 2022 (Ảnh: AP).

Djokovic rời sân với vẻ mặt thất vọng. Khi người điều hành trận đấu xướng tên, anh không vẫy tay chào khán giả mà đi thẳng vào đường hầm. Tay vợt Serbia đã thi đấu với áp lực vô cùng lớn trên sân Philippe Chatrier.

Phát biểu sau trận đấu, Djokovic không giấu nổi sự thất vọng: "Tôi đã cố gắng hết sức, nhưng kỳ thực tôi biết mình có thể làm tốt hơn. Tôi đã có những cơ hội của mình, nhưng không nắm bắt được. Tôi chấp nhận thất bại này trước Nadal".

Đánh giá về trận đấu, Nole chia sẻ: "Xin chúc mừng Nadal về trận thắng này. Nadal hay hơn ở những điểm quan trọng. Anh ấy khởi đầu tốt, còn tôi thì không. Tôi bị dẫn 2-6, 0-3 đầu trận, rồi cố gắng trở lại sau đó.

Nhưng Nadal đã chơi với đẳng cấp cao ở hai set cuối. Anh ấy chiếm ưu thế ở phần lớn đầu mỗi set, trừ set thứ tư. Nadal chứng minh anh ấy là nhà vô địch vĩ đại, giữ vững tinh thần và phong độ tới điểm số cuối cùng.

Tôi đã có cơ hội lớn để đưa trận đấu vào set cuối cùng. Chỉ một hoặc hai cú đánh là đủ để tôi làm điều đó khi đứng trước hai set-point. Nhưng sau đó mọi chuyện xảy ra như với bao người khác mà thôi".

Về tổng thể Nadal chơi tốt hơn Djokovic. Tay vợt người Tây Ban Nha có 57 winners, mắc 43 lỗi tự đánh hỏng, còn tay vợt người Serbia có 48 winners mắc 53 lỗi tự đánh hỏng.

Với việc trở thành cựu vô địch Roland Garros, Djokovic vẫn chỉ dừng lại ở 20 danh hiệu Grand Slam trong sự nghiệp. Trong khi đó, Nadal tiến vào bán kết năm nay gặp Zverev và có cơ hội hướng đến kỷ lục 22 danh hiệu Grand Slam cá nhân.