1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Djokovic: "Tôi đã chịu nhiều thất bại đau đớn trước Nadal"

Kim Anh

(Dân trí) - Trước thềm cuộc so tài với Nadal ở tứ kết Roland Garros 2022, Djokovic đã chia sẻ về những thất bại đau đớn trước đối thủ người Tây Ban Nha ở sân chơi đất nện này.

Sau chiến thắng 6-1, 6-3, 6-3 trước Schwartzman ở vòng 4, Novak Djokovic đã có mặt ở tứ kết Roland Garros 2022. Đối thủ của tay vợt số một thế giới là Rafael Nadal, người vừa trải qua 4 tiếng 21 phút mới hạ Auger-Aliassime 3-6, 6-3, 6-2, 3-6, 6-3 để tiến vào tứ kết.

Djokovic: Tôi đã chịu nhiều thất bại đau đớn trước Nadal - 1

Djokovic được đánh giá cao hơn Nadal trước trận tứ kết Roland Garros trong mơ vào ngày mai (Ảnh: ATP).

Trước thềm cuộc so tài với Rafael Nadal vào 17h00 ngày 31/5, Novak Djokovic chia sẻ: "Roland Garros là Grand Slam khó nhất vì ở đó có Nadal. Tôi từng nói sau khi vô địch năm ngoái là chiến công đó như leo đỉnh Everest và nó sẽ luôn khó khăn như vậy.

Tôi đã phải chờ 12 năm để vô địch Roland Garros 2016. Tôi cũng chờ thêm 5 năm nữa để vô địch lần thứ hai vào năm ngoái. Trong thời gian đó, tôi chịu nhiều đau khổ với hàng loạt trận bán kết và chung kết thất bại, những trận đấu marathon, mà phần lớn là dưới tay Nadal. Thật tuyệt khi tôi vô địch lần đầu và điều đó như sự giải thoát cho tôi".

Ở Roland Garros 2016, Nadal rút lui ở vòng ba do chấn thương cổ tay trái. Djokovic sau đó thắng Andy Murray ở chung kết để lần đầu đoạt Roland Garros trong sự nghiệp.

Đến Roland Garros 2021, Djokovic đánh bại Nadal ở bán kết và sau đó thắng Stefanos Tsitsipas ở chung kết. Tay vợt người Serbia mới chỉ 2 lần vô địch Roland Garros (trong tổng số 20 Grand Slam trong sự nghiệp). Năm 2015, Djokovic cũng hạ Nadal ở tứ kết Roland Garros và Nole là tay vợt duy nhất 2 lần thắng Nadal ở giải đấu này.

Djokovic: Tôi đã chịu nhiều thất bại đau đớn trước Nadal - 2

Chấn thương khiến Nadal sa sút phong độ ở mùa giải sân đất nện năm nay (Ảnh: AP).

Djokovic thua Nadal 7 lần ở Roland Garros, trong đó có 3 trận chung kết các năm 2012, 2014 và 2020. Tuy nhiên đây là thời điểm Nadal không có được phong độ cao và liên tiếp bị loại sớm ở hai giải đấu đất nện ATP 1000 năm nay là Madrid Open và Rome Masters.

Trong khi đó, Djokovic vừa mới lên ngôi ở Rome Masters và trải qua 9 trận thắng liên tiếp. Đáng chú ý là ở 4 trận đã qua ở Roland Garros năm nay, tay vợt người Serbia chưa thua một set đấu nào.