1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Djokovic có đủ sức hạ Nadal lần thứ ba ở Roland Garros?

Phù Sa

(Dân trí) - Novak Djokovic đang có phong độ tốt, nhưng Rafael Nadal luôn rất giỏi trên sân đất nện. Điều đó khiến cho trận đấu tứ kết giữa hai người trở thành trận đấu được mong chờ nhất tại Roland Garros 2022.

Vòng tứ kết Roland Garros 2022 đã xác định xong 4 cặp đấu. Alexander Zverev đối đầu Carlos Alcaraz vào 20h00 ngày 31/5. Trận cầu tâm điểm là cuộc so tài giữa Novak Djokovic và Rafael Nadal diễn ra vào 01h45 ngày 1/6. Hai trận tứ kết còn lại giữa Casper Ruud - Holger Vitus Nodskov Rune và Andrey Rublev - Marin Cilic dự kiến diễn ra vào tối ngày 1/6.

Không phải những trận đấu của các tay vợt trẻ thăng hoa rực rỡ, chắc chắn rằng người hâm mộ Roland Garros trông chờ trận đấu giữa hạt giống số 1 Novak Djokovic với hạt giống số 5 Rafael Nadal hơn tất cả. Chút đáng tiếc khi hai người gặp nhau sớm, tại tứ kết, vì vậy sẽ chỉ có một người còn hi vọng vô địch sau trận đấu này (dự kiến diễn ra vào 1h45 ngày 1/6).

Đây sẽ là lần thứ 10 hai người đối đầu với nhau tại giải Grand Slam trên sân đất nện, cũng là lần thứ 59 gặp nhau tính cho tất cả các loại mặt sân. Djokovic đang sở hữu 30 chiến thắng, còn Nadal thắng 28 trận đối đầu.

Djokovic có đủ sức hạ Nadal lần thứ ba ở Roland Garros? - 1

Dù đối mặt với nhiều chấn thương nhưng Nadal vẫn là tay vợt đáng gờm với mọi đối thủ.

Năm ngoái Djokovic vượt qua Nadal ở bán kết, sau đó trở thành nhà vô địch của giải. Đó mới là lần thứ hai tay vợt người Serbia vô địch Roland Garros, trước đó anh vô địch lần đầu năm 2016. Bất chấp thất bại ở năm ngoái, Nadal vẫn nắm giữ lợi thế lớn trước Djokovic. Tay vợt người Tây Ban Nha thắng bảy trong số chín lần gặp nhau tại Paris, bao gồm chiến thắng ba trận tranh cúp vô địch Roland Garros.

"Tôi đã không chơi những trận đấu kiểu này trong ba tháng qua. Vì vậy đó sẽ là thử thách lớn đối với tôi. Tất nhiên Djokovic luôn sẵn sàng giành chiến thắng, anh ấy đã thắng chín trận liên tiếp, vô địch ở Rome và bây giờ là bốn chiến thắng chưa thua một set ở đây. Có lẽ anh ấy đang rất tự tin. Tôi biết hoàn cảnh của mình như thế nào và chấp nhận điều đó một cách vui vẻ. Tôi sẽ chiến đấu vì nó".

Nadal hiện đang phải đối mặt với nhiều chấn thương, anh phải nghỉ một tháng rưỡi sau giải Indian Wells Masters do chấn thương gãy xương sườn. Sau đó, tay vợt người Tây Ban Nha cũng không thể tiến sâu ở Madrid Open hay Italian Open do tái phát chấn thương bàn chân. 

Tay vợt người Tây Ban Nha đã nâng cao chiếc cúp vô địch tại Australian Open vào tháng Giêng và đang hướng tới việc giành danh hiệu Grand Slam thứ 22 trong tuần này. Nadal bị đẩy đến set thứ năm ở trận đấu tại vòng bốn trước Felix Auger-Aliassime. Mặc dù thách thức từ Auger-Aliassime rất lớn, nhưng Nadal vẫn vượt qua để cải thiện thành tích 109-3 (thắng-thua) tại Roland Garros.

Djokovic có đủ sức hạ Nadal lần thứ ba ở Roland Garros? - 2

Djokovic đang trở lại mạnh mẽ sau giai đoạn đầu mùa không được thi đấu.

Djokovic đến Paris sau khi giành được danh hiệu ATP Masters 1000 thứ 38 kéo dài kỷ lục ở Rome. Cho đến hiện tại, tay vợt 35 tuổi người Serbia đang thi đấu với phong độ xuất sắc, không phạm những sai lầm lớn, vì vậy Djokovic chỉ phải thi đấu số set tối thiểu (3) trong cả bốn trận đấu vừa qua. 

"Tôi rất vui vì bản thân không mất quá nhiều thời gian trên sân cho đến trận tứ kết. Tôi biết rằng thi đấu ở Roland Garros luôn là một trận chiến thể chất, cùng với mọi thứ khác", Djokovic nói sau chiến thắng trước Diego Schwartzman.

Nói về trận đấu với Nadal, Djokovic cho biết: "Đây là thử thách rất lớn, có lẽ là lớn nhất một tay vợt có thể phải đối mặt ở Roland Garros. Tôi đã sẵn sàng cho trận đấu tới. Tôi thích cảm giác thi đấu hiện tại, cách tôi đánh quả bóng. Tôi sẽ tập trung vào những gì tôi cần làm".

Djokovic đang hướng tới việc cân bằng kỷ lục 21 danh hiệu Grand Slam với Nadal. Bỏ lỡ phần đầu mùa giải vì không tiêm vaccine phòng Covid-19, Djokovic đã trở lại mạnh mẽ trên sân đất nện và thành tích hiện tại là 16-4 (thắng-thua).

Mục tiêu của Djokovic sẽ là lần thứ ba đánh bại Nadal tại Roland Garros, khiến đối thủ phải nhận thất bại thứ tư trong năm nay. Về phía Nadal, anh đang hướng tới danh hiệu thứ tư trong mùa giải, trước khi bị chấn thương hồi tháng 3, Nadal đã có hơn 20 trận thi đấu bất bại ở mọi giải đấu, giành ba danh hiệu.

Djokovic có đủ sức hạ Nadal lần thứ ba ở Roland Garros? - 3

Những lần đối đầu giữa Nadal và Djokovic ở Roland Garros (Ảnh: ATP Tour).