1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Djokovic thua kiện, sắp bị trục xuất khỏi Australia

H. Long

(Dân trí) - Cơ hội thi đấu ở giải Australian Open của Novak Djokovic gần như không còn khi Tòa án Liên bang Australia tuyên bố giữ nguyên quyết định hủy visa với tay vợt này.

Trong thời gian qua, câu chuyện về vấn đề thị thực (visa) của Novak Djokovic đang là chủ đề nóng. Ở phiên tòa trước, tay vợt người Serbia đã được xử thắng và được trả lại visa. Tuy nhiên, Bộ trưởng Liên bang về Di trú Australia, Alex Hawke đã dùng "quyền lực cá nhân" để hủy thị thực của anh một lần nữa. Lý do ông đưa ra là không muốn có sự "bất ổn dân sự" vì trường hợp của Nole có thể là được lấy làm lý do để chống lại việc tiêm vắc xin. 

Djokovic thua kiện, sắp bị trục xuất khỏi Australia - 1

Novak Djokovic thua kiện và sắp bị trục xuất khỏi Australia.

Sau hơn 6 giờ thảo luận, Tòa án Liên bang đã đưa ra quyết định cuối cùng. Theo đó, Djokovic đã bị xử thua. Điều này đồng nghĩa với việc anh sẽ bị hủy visa và trục xuất khỏi nước Australia.

Chánh án James Allsop cho rằng bất kỳ hành động kháng án nào tiếp theo của phía Djokovic là không cần thiết. Tòa án Liên bang sẽ đưa ra giải thích bằng văn bản cụ thể về trường hợp của tay vợt này vào ngày mai.

Các luật sư của Djokovic cho rằng quyết định của Bộ trưởng Liên bang về Di trú Australia, Alex Hawke là "phi logic và không dựa trên căn cứ nào". Họ cho rằng ngay cả khi visa của Djokovic bị hủy thì nó cũng không thể chứng minh tác động của việc chống tiêm vắc xin ở người dân.

Trong khi đó, ở phần tranh luận của mình, luật sư Stephen Lloyd, cố vấn của Bộ trưởng Alex Hawke nhấn mạnh rằng Bộ trưởng không cho rằng việc trục xuất Djokovic có thể làm giảm kích thích tâm lý bài vắc xin nhưng nếu như tay vợt này ở lại thì có thể. Ông Alex Hawke cũng không nhất thiết phải giải thích cụ thể về quyết định của mình. 

Trước tòa, ông Stephen Lloyd cho biết: "Djokovic là một người nổi tiếng và là hình mẫu của công chúng. Sự xuất hiện tay vợt này rõ ràng có thể ủng hộ cho quan điểm chống lại việc tiêm vắc xin đối với người dân Australia. Ngay cả khi bị nhiễm bệnh, Djokovic vẫn thực hiện các cuộc phỏng vấn mà không đeo khẩu trang. Bộ trưởng Alex Hawke lo ngại rằng động thái của Djokovic có thể khuyến khích mọi người làm theo, bất chấp các quy định phòng chống dịch ở Australia".

Djokovic thua kiện, sắp bị trục xuất khỏi Australia - 2

Djokovic không thể tham dự giải Australian Open.

Điều đáng nói, việc Bộ trưởng Alex Hawke sử dụng quyền cá nhân để không chấp nhận visa của Djokovic sẽ khiến tay vợt này bị cấm nhập cảnh vào Australia trong vòng 3 năm, ngoại trừ những trường hợp bắt buộc (như vì mục đích nhân ái hoặc trên danh nghĩa đại diện cho quốc gia). 

Djokovic đến Australia vào tối 5/1. Anh tin rằng visa đã được cấp vào ngày 18 tháng 11 và miễn trừ y tế được chấp thuận bởi Tennis Australia và hội đồng chuyên gia độc lập của bang Victoria sẽ đủ điều kiện để vào Australia.

Visa của Djokovic lần đầu tiên bị Lực lượng Biên phòng Australia hủy bỏ vài giờ sau khi anh đến sân bay Melbourne và anh bị đưa đến một khách sạn trong thời gian chờ đợi quyết định cuối cùng.

Hôm thứ Hai, một thẩm phán của tòa án Liên bang đã khôi phục thị thực cho Djokovic. Sau đó, Bộ trưởng Hawke đã sử dụng "quyền cá nhân" để hủy visa của Djokovic một lần nữa vào thứ Sáu.

Thủ tướng Australia , Scott Morrison, ủng hộ quyết định hủy bỏ visa của Nole. Ông cho rằng người Australia đã "hy sinh nhiều thứ trong trận chiến với đại dịch và họ thực sự mong đợi kết quả của những hy sinh đó sẽ được bảo vệ".